Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(Dân trí) - Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch vào lúc 15h15 hôm nay (5/11). Sau lễ đón tiếp, ông Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Hữu Nghị)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Hữu Nghị)

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Nghi thức đón ông Tập Cận Bình có 21 phát đại bác chào mừng tại Hoàng thành Thăng Long, tương tự như nghi thức phía Trung Quốc đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua.

 


21 phát đại bác tại Hoàng thành Thăng Long đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Hoàng Minh).

21 phát đại bác tại Hoàng thành Thăng Long đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Hoàng Minh).

 

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao với hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong năm, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 4/2015.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 4

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 5

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 6

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 7

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 8

 

Sau lễ đón tiếp, ông Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác.

Lãnh đạo 2 nước cũng sẽ trao đổi tất cả các nội dung mang tầm chiến lược trong quan hệ Việt-Trung nhằm phát triển quan hệ về kinh tế, văn hóa, thương mại và giải quyết cả những vấn đề còn tồn tại, trong đó có vấn đề Biển Đông.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 9

 

Sau khi rời Việt Nam vào trưa ngày 6/11, ông Tập Cận Bình sẽ thăm Singapore trong 2 ngày 6-7/11.

Tin: Nam Hằng
Ảnh: Hữu Nghị