Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã đến Hà Nội

(Dân trí) - Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 12h trưa nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Dự kiến, một số hiệp định quan trọng sẽ được ký kết giữa hai nước trong dịp này.

 


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc.

 


Lúc 12h trưa 5/11, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Lúc 12h trưa 5/11, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã đến Hà Nội - 3

 


Theo thông báo từ ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sáng mai 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu 10 phút trước Quốc hội Việt Nam.

Theo thông báo từ ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sáng mai 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu 10 phút trước Quốc hội Việt Nam.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Hoàng Bình Quân...

 


Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

 

Trao đổi với PV Dân trí bên hành lang Quốc hội ngày 3/11, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, trong chuyến thăm của ông Tập, lãnh đạo 2 nước sẽ trao đổi tất cả các nội dung mang tầm chiến lược trong quan hệ Việt-Trung nhằm phát triển quan hệ về kinh tế, văn hóa, thương mại và cả những vấn đề tồn tại, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Rất đông phóng viên ra sân bay tác nghiệp lễ đón ông Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, có khoảng hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung Quốc và nước ngoài tham dự tác nghiệp trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập.

 

 


Hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung Quốc và nước ngoài tham dự tác nghiệp trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập.

Hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung Quốc và nước ngoài tham dự tác nghiệp trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã đến Hà Nội - 7

 

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được cử hành theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch vào lúc 15h15 hôm nay (5/11).

Ông Tập sẽ có lịch trình khá bận rộn ở Việt Nam trong 2 ngày 5-6/11 với một loạt các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, đặc biệt ông sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam vào sáng ngày 6/11.

 


Theo thông báo từ ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sáng mai 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu 10 phút trước Quốc hội Việt Nam.

Theo thông báo từ ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sáng mai 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu 10 phút trước Quốc hội Việt Nam.

Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Hà Nội (Theo VTV)

 

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiếu Dũng cho hay, trong chuyến công du Việt Nam lần này sẽ thúc đẩy sự phát triển tương lai của quan hệ Việt - Trung.

Tin: Nam Hằng
Ảnh: Hữu Nghị