Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Nghệ An

(Dân trí) - Chiều tối 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith tại sân bay.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith tại sân bay.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đến Việt Nam và Nghệ An là địa phương duy nhất ngoài Thủ đô Hà Nội được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đến thăm lần này.

Đây là chuyến thăm Nghệ An của nhà lãnh đạo cao nhất CHDCND Lào góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, giữa Nghệ An và CHDCND Lào; đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện từ hai phía.

Quang cảnh buổi tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.
Quang cảnh buổi tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith khẳng định điều này thể hiện tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác đặc biệt, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nhấn mạnh chuyến thăm lần này là nhằm bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Mặc dù đã khép lại Năm đoàn kết hữu nghị 2017 nhưng sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ còn tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi thân tình trong chuyến thăm Nghệ An.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi thân tình trong chuyến thăm Nghệ An.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith mong muốn cán bộ, nhân dân hai nước sẽ tiếp tục vun đắp hơn nữa mối quan hệ đoàn kết keo sơn, gắn bó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã dày công vun đắp. Đồng thời cũng bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nhận thấy được sự phát triển về mọi mặt của tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cảm ơn tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ các tỉnh của Lào cùng nhau phát triển, cùng với Lào phát triển đi lên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và các thành viên đoàn công tác đến với tỉnh Nghệ An. Đồng thời, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhằm tăng cường sự gắn bó, tin cậy Chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo khái quát tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh Nghệ An; đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Việt - Lào trong thời gian qua.

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới đất liền với Lào dài nhất cả nước (419,5km), 27 xã thuộc 6 huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương nằm trên đường biên giới chung với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào (Xiêng Khoảng, Bô ly khăm xay, Hủa Phăn).

Hằng năm, tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm, chúc Tết cổ truyền, tham dự hội nghị hoặc tập huấn nghiệp vụ với các tỉnh của nước CHDCND Lào. Đặc biệt, năm 2017 là năm Hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã sang thăm và làm việc với tỉnh Xiêng Khoảng, Bô ly khăm xay, Khăm Muộn. Đồng thời, Đoàn đại biểu 7 tỉnh của Lào cũng sang Nghệ An dự lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith trao tặng Nghệ An món quà thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith trao tặng Nghệ An món quà thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn, trong thời gian tới cùng với các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra song phương bảo vệ biên giới; tích cực bảo vệ hệ thống cột mốc Việt Nam - Lào trên thực địa; chống di cư tự do, xâm canh xâm cư, kết hôn không giá thú...; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng chống phá và chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam - Lào; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào.

Nguyễn Duy