Đồng Tháp:

Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 84 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(Dân trí) - Sáng 29/11/2013 (nhằm ngày 27/10 năm Quý Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, thành phố Cao Lãnh), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 84 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ giỗ có ông Lê Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ VH-TT&DL; ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái - Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ cụ; lãnh đạo tỉnh về hưu, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; dòng họ Nguyễn Sinh tại TPHCM cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Lễ giỗ được tiến hành theo nghi thức cổ truyền. Ngay từ sáng sớm, các đại biểu đã thành kính viếng và thắp hương nơi phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Sau lễ dâng hoa, phẩm vật, dâng hương và mặc niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái phát biểu tóm tắt cuộc đời, sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 84 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đại diện các đồng chí lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND một số tỉnh ĐBSCL cùng dòng họ Nguyễn đến thấp hương tại phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Dịp này, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh đã trao gia phả của dòng họ cho Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận của UBND tỉnh cho các hộ gia đình có công với cụ Phó bảng. Ngoài ra, Ban vận động Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 3 năm vận động Quỹ, trao Bảng vàng ghi công cho các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cũng đã tham gia trồng cây lưu niệm tại Khu di tích. Lễ giỗ được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
 
Nguyễn Hành