Tiền Hải - Thái Bình: Kinh tế - Xã hội phát triển ổn định những tháng đầu năm 2012

Những tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đời sống nhân dân.

Nhưng với sự nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cố gắng của các cơ quan, đơn vị, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tiền Hải vẫn duy trì sự phát triển ổn định.
 
Tiền Hải - Thái Bình: Kinh tế - Xã hội phát triển ổn định những tháng đầu năm 2012

Trung tâm thị trấn Tiền Hải - Thái Bình

 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự chính trị xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, nỗ lực vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp quý I/2012, huyện chủ yếu tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ đông năm 2011 và sản xuất vụ xuân năm 2012. Tổng diện tích cây vụ đông 3.430 ha, đạt giá trị sản xuất trên 82 tỷ đồng. UBND huyện đã hỗ trợ trên 26.000 kg giống lúa (lúa khảo nghiệm, lúa lai, giống lúa hương thơm) để gieo cấy cho trên 500 ha; hỗ trợ 8.200 gói thuốc trừ rầy Penaltyl 40WP phun 100% diện tích mạ trước khi cấy từ 5 đến 7 ngày.

 

Đồng thời hỗ trợ các xã, thị trấn 1.100 kg thuốc chuột Cat 0.25WP. Bên cạnh đó, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai hướng dẫn tuyên truyền tới các xã, thị trấn. Đến nay có 20 xã đăng ký danh sách hộ nông dân tham gia bảo hiểm và 5 xã đã ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện, đến nay có 13 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa.

 

Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục phát triển bền vững và có hiệu quả. Đã triển khai và chỉ đạo các ngành chức năng, các xã ven biển cải tạo nuôi trồng 4.333 ha (nước lợ 2.046 ha, nước mặn 1.380 ha, nước ngọt 907 ha). Đến hết tháng 3/2012 toàn huyện đã thu hoạch được trên 3.000 tấn ngao, thả được 135/140 triệu con tôm sú giống P15 đạt 96% kế hoạch.

 

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới, nợ công, lạm phát tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ. Tuy nhiên các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, nên công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp quý I/2012 đạt khoảng 410 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch, tăng 17,8% so với cùng kỳ, trong đó kinh tế quốc doanh đạt 3 tỷ đồng; kinh tế tư nhân đạt 407 tỷ đồng.

 

Hoạt động Tài chính – Thương mại và dịch vụ: Tổng thu ngân sách Nhà nướcquý I/2012đạt 150,9 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó thu ngân sách huyện là 103 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm; tổng chi ngân sách huyện 79,8 tỷ đồng bằng 34,6% dự toán năm, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng thu thuế quý I đạt 30,9 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch, 25% dự toán pháp lệnh, đạt 24% dự toán phấn đấu năm.

 

Hoạt động văn hóa - xã hội luôn được quan tâm sát sao, quý I/2012 có 152.953 lượt người đến khám bệnh bằng 33,6% kế hoạch năm. UBND huyện chỉ đạo công tác phát thanh, truyền thanh phải bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung tuyên truyền thực hiện chủ  trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dịp tết Nguyên đán huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích và thành lập các đoàn đi thăm tặng quà người có công, đối tượng chính sách với số tiền 3.218 triệu đồng. Ngoài ra công tác quốc phòng, an ninh địa phương được các cấp thường xuyên quan tâm. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong thời điểm kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/2/2012 và tết Nguyên đán.

 

Với những thành tích đó, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng lợi thế… xây dựng huyện Tiền Hải vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2012.

 

Nguyễn Dương