Thủ tướng: Không để Hải Phòng trở thành điểm nóng về tội phạm

(Dân trí) - Sáng 22/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho trên 11 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Sáng 22/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho trên 11 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tp.Hải Phòng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tp.Hải Phòng.

Báo cáo chính trị của Đại hội khẳng định qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Thành phố, Hải Phòng đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; nhiều chỉ tiêu đạt cao và về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm. Thế và lực của Thành phố được nâng lên, khẳng định rõ vai trò là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng của Thành phố đạt khá, ước tăng trung bình 8,67%/năm.

Mục tiêu, phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển Thành phố trong nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, trong đó mục tiêu tổng quát được đề ra là: “Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế và khoa học-công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng-an ninh; có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, Hải Phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã giành được những kết quả quan trọng, toàn diện, đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Hải Phòng đã khẳng định được là vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Bên cạnh khẳng định những thành tựu đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội nghiêm túc thảo luận phân tích sâu sắc nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém mà các văn kiện Báo cáo Chính trị Đại hội đã nêu để có quyết tâm cao và giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu khắc phục hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời lưu ý một số nội dung lớn, trong đó nêu rõ phát triển của Hải phòng vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; vẫn còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư vẫn còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ; công tác quản lý đô thị chuyển biến còn chậm;…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý trong thời gian tới, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc,… và cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Thủ tướng: Không để Hải Phòng trở thành điểm nóng về tội phạm - 2

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, trong đó coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ  logistics là thế mạnh, là lợi thế của thành phố, đồng thời với phát triển du lịch đồng bộ với đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn gắn với thế mạnh của một thành phố biển đảo để du lịch thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Hải Phòng chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng (Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh và một số dự án quan trọng cấp thiết khác trên địa bàn thành phố). Huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, xem đây là một điều kiện, một khâu đột phá có ý nghĩa quyết định để đưa thành phố Hải Phòng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm.

“Với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được; với truyền thống của đất Cảng Anh hùng, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo bước phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn để xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, giàu mạnh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

P.Thảo