Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 30/4, phát lệnh khởi công BV Đa khoa Kiên Giang

(Dân trí) - Ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/1915) tại Kiên Giang; đồng thời phát lệnh khởi công Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Cùng dự lễ kỷ niệm còn có ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các vị lãnh đạo trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9 cùng nhiều vị nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các mẹ Việt Nam Anh hùng…

Tại buổi mít tinh, ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của quân và dân tỉnh Kiên Giang trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử, đặc biệt là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Về mặt kinh tế, ông Thống cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh Kiên Giang trong 40 năm qua. Cụ thể Kiên Giang có bước phát triển khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân giai đoạn 2011 - 2014 là 10,6%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch từng bước phát triển đúng hướng. 

Tại lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND cho 8 tập thể và 1 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau lễ mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo cấp Trung ương và địa phương dự lễ khởi công 3 công trình trọng điểm của Kiên Giang; gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; trường THPT mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và khu đô thị lấn biển Tây Rạch Giá.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 30/4, phát lệnh khởi công BV Đa khoa Kiên Giang

Công trình Bệnh viện đa khoa mới tỉnh Kiên Giang được khởi công xây dựng tại khu đô thị mới có quy mô 1.200 giường là công trình dân dụng cấp 1, được xây dựng đầu tư mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ hiện đại ngang tầm với bệnh viện khu vực cấp vùng và trong nước.

Bệnh viện đa khoa mới Kiên Giang có quy mô gồm 9 tầng, diện tích xây dựng hơn 17.400 m2, ở tầng sân thượng có bố trí bãi đáp cho máy bay trực thăng. Tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, đơn vị tư vấn thiết kế là công ty Azusa Sekkei Nhật Bản. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, để Bệnh viện đa khoa Kiên Giang có thể thực hiện tốt nhất chức năng của mình trong công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân, bên cạnh trang thiết bị hiện đại, đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực rất lớn. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo Đại học Y dược TP HCM, Đại học Y dược Cần Thơ và các đơn vị liên quan giúp tỉnh Kiên Giang đào tạo một đội ngũ cán bộ vừa phổ cập vừa chuyên sâu khi quy mô giường tăng lên và kỹ thuật cao.

Bệnh viện đa khoa mới Kiên Giang hoàn thành sẽ là cơ sở khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, y học, huấn luyện và đào tạo, hợp tác quốc tế, quản lý y tế. Góp phần từng bước phát triển cụm bệnh viện: đa khoa, ung bướu, sản nhi, đồng bộ và hiện đại có khả năng thực hiện được các kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngang tầm với các nước trong khu vực, giải quyết vấn đề quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương và thành phố HCM.

Cũng trong sáng nay, tại khu đô thị mới Phú Cường, UBND tỉnh cũng khởi công xây dựng trường THPT Võ Văn Kiệt. Đây là dự án tài trợ từ nguồn vận động xã hội hóa có số vốn và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh. 

Trường học THPT Võ Văn Kiệt có quy mô 2 ha gồm: 47 phòng học, 8 phòng học bộ môn, 1 nhà hiệu bộ, 1 nhà thực tập đa năng, 2 ký túc xá, đảm bảo chỗ học cho 2.000 ngàn học sinh THCS  và THPT với tổng vốn đầu tư 112 tỷ đồng.

Riêng dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá được xây dựng với tổng diện tích gần 100 ha. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư 1.344 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư với thời gian triển khai thực hiện dự án là 6 năm, thời gian đầu tư khai thác dự án trong 10 năm.

Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá được xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, đảm bảo kết nối tốt với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố Rạch Giá. Đặc biệt, dự án sẽ dành 42% diện tích đất ở làm quỹ đất bố trí tái định cư cho địa phương.

Nguyễn Hành