Thủ tướng bổ nhiệm 2 Trợ lý trực tiếp

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ. 1 trong 2 Trợ lý được Thủ tướng bổ nhiệm nguyên là Trợ lý của Thủ tướng tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.

Cụ thể, tại Quyết định 2068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý trực tiếp từ khi Thủ tướng đang đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định 2069/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Việc bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng được căn cứ theo ý kiến của Ban Bí thư TƯ Đảng, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến của Bộ Nội vụ trước đó.

Thiếu tướng Công an làm Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Cũng về việc quyết định nhân sự, tại Quyết định 2045/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

P.T