Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ - vị Tướng 3 thời kỳ góp công xây dựng Binh chủng Tăng Thiết Giáp

56 năm ngày thành lập Binh chủng Tăng Thiết Giáp (5/10/1959 – 5/10/2017), chúng tôi xin gửi tới bài viết về một tấm gương sáng của Binh chủng Tăng Thiết Giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ - Nguyên Bí Thư Đảng uỷ - Phó Tư lệnh chính trị Binh chủng Tăng Thiết Giáp QĐND Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ tên thật là Hoàng Nguyên, sinh năm 1932, quê ở xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa , tỉnh Bắc Giang. Ông là một trong số ít vị tướng có thời gian công tác dài trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến thời bình thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ.
Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ.

Đối với người dân xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, không ai không biết đến Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ. Ông là tấm gương sáng của người dân nơi đây. Người ta biết đến ông là một con người cần cù, chịu khó, lam lũ, một thân một mình giúp đỡ gia đình.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông từng là cấp trên trực tiếp của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Đình Giót. Khi còn công tác cùng đơn vị, ông đã giữ chức vụ Tiểu đội trưởng bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 (Phan Đình Giót là Tiểu đội phó).

Ông là người duy nhất tại Binh chủng Tăng Thiết Giáp được Thượng tướng Lê Khả Phiêu – Nguyên Tổng Bí Thư BCH Trung ương Đảng khi đó là Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ký Quyết định kéo dài thời gian công tác cho tới 65 tuổi do có những cống hiến to lớn đối với Binh chủng Tăng Thiết Giáp.

Anh Hoàng Trung Đức, Giảng viên Học viện Tài chính - cháu nội Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ - chia sẻ: “Ông nội tôi luôn là tấm gương sáng về tác phong công tác làm việc nghiêm túc, tôi đã được ông dạy bảo từ bé nên luôn nghiêm túc trong làm việc và học tập, đây cũng là xuất phát từ thói quen tôi được rèn luyện từ nhỏ”.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp xúc động khi nhắc về Thiếu tướng Hoàng Đăng Huệ. Ông nhận xét: “Anh Huệ là người dày dặn kinh nghiệm trong kháng chiến, luôn hi sinh hết mình vì đồng đội, kể cả thời chiến lẫn thời bình. Khi làm Bí thư Đảng uỷ - Phó Tư lệnh chính trị Anh luôn quan tâm giúp đỡ đồng đội, chiến sĩ với tấm lòng như của người anh cả trong gia đình. Nhớ khi chúng tôi cùng công tác trong đơn vị, anh Huệ khi đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà đất Binh chủng Tăng thiết giáp, anh đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện xây dựng mái ấm gia đình”.

PV