Kiên Giang:

Thẩm phán ngại xét xử vụ án hành chính

(Dân trí) - Tại phiên chất vấn của kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh Kiên Giang sáng nay 4/12, ông Đào Văn Lung, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện nay trong tỉnh nổi lên tình trạng một số thẩm phán ngại xét xử các vụ án hành chính.

Theo ông Đào Văn Lung, việc một số thẩm phán ngại xét xử các vụ án hành chính là nguyên nhân khiến cho phần lớn các vụ án hành chính bị kéo dài thời gian, khiến  nhân dân bức xúc. 

Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang sẽ bế mạc vào ngày 5/12
Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang sẽ bế mạc vào ngày 5/12

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, hiện nay án hành chính ngày càng có chiều hướng gia tăng, các khiếu kiện hành chính chủ yếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực  quản lý đất đai. Bên cạnh lý do thẩm phán ngại xét xử, còn có nguyên nhân do việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của UBND  còn chậm về thời gian, người được Chủ tịch UBND ủy quyền tham gia tố tụng lại viện lý do này lý do khác để xin vắng mặt trong đối thoại, trong xét xử khiến các vụ án khiếu kiện hành chính càng bị kéo dài.  

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng, việc thẩm phán ngại xét xử án hành chính  là một điều đáng lo ngại, làm mất niềm tin của người dân và quan trọng là việc xét xử sẽ không đảm bảo công bằng theo quy định của pháp luật.
 
Ông Sơn  đề nghị cần phải xem xét lại đội ngũ thẩm phán hiện nay trong tỉnh, nếu phát hiện thẩm phán nào ngại xét xử án hành chính thì  phân công đi làm nhiệm vụ khác.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII khai mạc vào sáng  2/12 và dự kiến sẽ bế mạc vào 5/12/2014.

Nguyễn Hành - L. H