Quảng Trị: Phát hiện và cất bốc 5 bộ hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 23/3, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và cất bốc thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ ở thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, khi nhận được thông tin có mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Gio An, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã cử Đội 584 làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ, tiến hành khảo sát, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ để đưa vào nghĩa trang an táng. 

Đội tìm kiếm đã đưa các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào khu nhà chờ để làm lễ truy điệu
Đội tìm kiếm đã đưa các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào khu nhà chờ để làm lễ truy điệu

Sau hơn 10 ngày tìm kiếm, ngày 22/3, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, dân quân du kích và người dân địa phương đã tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng các di vật kèm theo tại khu vực này.

Những hài cốt liệt sĩ đều được bọc trong tăng, võng. Cốt liệt sĩ còn sót lại gồm: xương ống chân, tay, một phần còn lại đã phân hủy.

Người dân địa phương cho biết, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại khu vực này có một khu mộ tập thể, khoảng 42 liệt sĩ do bộ đội chủ lực cùng với nhân dân chôn cất.

Đưa máy múc đến phục vụ công tác khai quật
Đưa máy múc đến phục vụ công tác khai quật

Hiện các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng tìm thấy và cất bốc hết những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây để đưa vào nghĩa trang an táng.

Được biết, vào năm 1992, chính quyền địa phương, lực lượng quân đội phối hợp với nhân dân xã Gio An tiến hành khai quật tìm kiếm, quy tập vào nghĩa trang được 11 hài cốt liệt sĩ.

Đăng Đức