Quảng Trị: 40 năm giải phóng Hải Lăng - khơi dậy tiềm năng để phát triển

(Dân trí) - Tối 18/3, hòa chung trong không khí kỷ niệm 40 năm đất nước thống nhất, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Hải Lăng (19/3/1975 - 19/3/2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Vào đêm 8 rạng ngày 9/3/1975, Ðại đội 36 - K10 đặc công Tỉnh đội Quảng Trị nổ súng tiến công Chi khu Mai Lĩnh. Ðây là trận mở màn tiến công địch, giải phóng Hải Lăng, phần đất còn lại nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Trị bị địch tạm chiếm. Đến 18h ngày 19/3/1975, huyện Hải Lăng được hoàn toàn giải phóng.

Quảng Trị: 40 năm giải phóng Hải Lăng - khơi dậy tiềm năng để phát triển

Sự kiện được xem là cột mốc có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị được giải phóng đã cắt đứt một mắt xích trong tuyến phòng vệ tại miền Trung của chính quyền miền Nam.

Sau khi quân và dân ta giành chiến thắng vang dội, giải phóng huyện Hải Lăng, cùng với các chiến dịch khác của quân dân cả nước đã góp phần đẩy nhanh cuộc Tổng tấn công mùa Xuân 1975 đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 30/4/1975.

Các vị tướng lĩnh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị
Các vị tướng lĩnh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị

Bước qua những tàn khốc của chiến tranh, từ hoang tàn đổ nát, mất mát, hy sinh, Hải Lăng bắt tay xây dựng lại từ đầu và từng bước hồi sinh. Xác định nông nghiệp là mặt trận trọng điểm trong nền kinh tế, huyện Hải Lăng ưu tiên mục tiêu tập trung thử nghiệm, nhân rộng, phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực có hiệu quả kinh tế cao, tạo ra giá trị sản xuất hàng hoá lớn. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn, có thị trường tiêu thụ ổn định mà địa phương có ưu thế…

Các vị tướng lĩnh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị
Ông Phạm Ngọc Minh, Bí thư huyện ủy Hải Lăng đã ôn lại quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, và những thành quả về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

Bên cạnh đó, trong những năm qua, huyện Hải Lăng đã triển khai thực hiện các dự án quy hoạch phát triển đô thị, dân cư, công nghiệp, dịch vụ, du lịch như: quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ - du lịch biển Hải Khê, La Vang, Khu đô thị Đông Nam thị trấn, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Hải Lăng, cảng biển Mỹ Thủy...Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tham gia liên kết sản xuất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hữu Phúc, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Trị đã trao
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hữu Phúc, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Trị đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Lăng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đã biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Lăng đạt được trong chiến đấu giải phóng quê hương cũng như công cuộc đổi mới, phát triển ngày hôm nay.

Ông Phúc nhấn mạnh: Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hải Lăng cần phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển; thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; áp dụng các mô hình công nghệ cao, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại thu nhập cao và bền vững cho người dân. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, khoáng sản, chú trọng công tác bảo vệ môi trường; phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai,…

Nhân dịp này, huyện Hải Lăng được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình phấn đấu không ngừng suốt 40 năm qua của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

Đăng Đức