Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hà Giang về đầu tư

(Dân trí) - Sáng 16/5, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2014 diễn ra do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức với chủ đề “Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn”.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Kinh tế Trung ương Phạm Xuân Đương cùng nhiều đại biểu đến từ các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Để Hà Giang phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình và thu hút mạnh nguồn lực xã hội đầu tư và phát triển địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Giang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là quy hoạch chi tiết từng vùng, khu vực, có cơ chế chính sách phát huy đột phá, huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch; Thực hiện liên kết kinh tế với các địa phương trong vùng, phát huy sự kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai trong phát triển kinh tế xã hội; Thu hút đầu tư phải gắn chặt với đảm bảo trật tự xã hội và an ninh quốc phòng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang.

Theo Phó thủ tướng, Hà Giang cần cụ thể hơn nữa danh mục các dự án kêu gọi các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, danh mục các dự án kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm đến các chính sách phát triển toàn diện con người như giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội.

“Hà Giang không chỉ phát triển cơ sở hạ tầng triển khai các dự án giảm nghèo mà còn đối với các dự án bảo tồn văn hoá đặc sắc của các dân tộc, phát huy các giá trị di sản vật thể, phi vật thể, nghiên cứu phát triển cây trồng vật nuôi đặc hữu để nhân rộng tạo sản xuất hàng hoá, phát triển các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm” - Phó Thủ tướng phát biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo tổng quan về thực trạng, tiềm năng, lợi thế, định hướng và chính sách ưu đãi, mời gọi của Hà Giang, một số giải pháp đột phá vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, quy hoạch định hướng phát triển khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Hội nghị có sự tham dự và phát biểu của ngài Csaba Bundik, Giám đốc phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam.

Hội nghị lần này, tỉnh Hà Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án.
Hội nghị lần này, tỉnh Hà Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án.

Ban tổ chức, các đại biểu và đại diện Doanh nghiệp, tổ chức Quốc tế cũng đã thảo luận, đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế, định hướng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư cho Hà Giang trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Tại Hội Nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang cũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án đầu tư trên địa bàn Hà Giang, ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển với tỉnh Hà Giang, ký cấp vốn vay cho các doanh nghiệp.

Hà Giang là một tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng do việc khó khăn về địa hình nên việc khai thác và thu hút đầu tư tại địa phương này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn ODA còn hạn chế. Do đó việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư sẽ là cơ hội để tỉnh Hà Giang kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực nhiều có nhiều tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Quốc Cường - Xuân Thái