Đà Nẵng:

Phó Chủ tịch nước thăm bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 6/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Theo đó, có 34 bệnh nhi được Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Trong đó có nhiều bệnh nhi đã và đang chuẩn bị phẫu thuật tim. Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi và tặng quà cho từng bệnh nhi và chúc các cháu mau khỏi bệnh.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các bệnh nhi
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các bệnh nhi

Điều vô cùng ý nghĩa trong chuyến thăm này của Phó Chủ tịch nước là chính kiến ca mổ tim nhân đạo cho bé Nguyễn Thị Quỳnh Quyên (4 tuổi) – con của một gia đình nghèo ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thăm hỏi ân cần các bệnh nhi
Thăm hỏi ân cần các bệnh nhi

Trong buổi gặp mặt với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ông Trần Tin – ông nội của bé Trần Hạo Nhiên (bệnh nhi vừa được phẫu thuật tim) - chia sẻ: "Tận mắt chứng kiến những cơn khó thở, tím tái mặt mày của cháu, lòng tôi đau thắt. May mắn cháu được Quỹ Bảo trợ trẻ em Quang Ngãi, Quỹ vì những trái tim bé bỏng tài trợ nên sau ca phẫu thuật cháu đã trở nên khỏe mạnh, hồng hào. Tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ và cũng rất cảm kích những trái tim luôn vì người nghèo của Quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo tỉnh Quảng Ngãi mà tôi được biết trong đó có sự chỉ đạo rất lớn của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan".

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng bức ảnh Bác Hồ cho Bệnh viện Hoàn Mỹ
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng bức ảnh Bác Hồ cho Bệnh viện Hoàn Mỹ

Làm việc với đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ, Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những cố gắng và thành quả đạt được trong thời gian qua của bệnh viện. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tất cả phải luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” để cố gắng hơn nữa, hết lòng vì bệnh nhân hơn nữa chăm sóc và điều trị cho người bệnh vượt qua mọi bệnh tật, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Khánh Hồng