Kon Tum:

Phó Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách và trẻ em nghèo

(Dân trí) - Ngày 8/1, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Doan về thăm và tặng quà cho trẻ em, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Kon Tum.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền. 

 

Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo TP.Kon Tum, các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy đón tiếp và làm việc với đoàn.

 
Báo cáo với Phó Chủ tịch Nước, tỉnh Kon Tum cho biết trong năm 2013, Kon Tum đã có 34 đơn vị ủng hộ thông qua Quỹ Vì người nghèo tỉnh với số tiền hơn 7 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 6,7 tỷ đồng; chi trả chế độ chính sách cho 13.381 đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 81 nhà tình nghĩa cho người có công; cứu trợ thường xuyên cho 10.384 đối tượng bảo trợ xã hội; tặng 8.046 suất quà, 3 tấn gạo, tiền mặt cho hộ nghèo, hộ DTTS, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và các trung tâm bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; cứu rét cho 3.896 hộ nghèo với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; trợ giúp 92% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, bị nhiễm chất độc hóa học và 100% trẻ em khuyết tật, tàn tật; 100% trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được bảo vệ, chăm sóc…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của tỉnh Kon Tum trong công tác đảm bảo an sinh xã hội; biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, người già neo đơn và trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2014, Phó Chủ tịch nước mong muốn Kon Tum tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, trong đó chú trọng vấn đề giáo dục nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người nghèo, trẻ em khuyết tật; vấn đề bảo hiểm cho người nghèo và cứu trợ khẩn cấp khi xảy ra thiên tai…

 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; tặng 40 suất quà cho người có công, mỗi suất trị giá 300.000 đồng của 4 huyện, thành phố Kon Tum, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy; tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để có thêm điều kiện chăm lo Tết cho trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ mồ côi, đối tượng chính sách, người già neo đơn dịp Tết Nguyên đán 2014; Phó Chủ tịch Nước cũng đã đến thăm, tặng quà và tặng 38 triệu đồng cho hộ gia đình anh Lại Văn Tâm có 3 con bị mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn 4, xã Chư Hreng, TP.Kon Tum.

 

Đại Hòa