Phó chủ tịch nước: Quân khu 9 phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

(Dân trí) - “Quân khu 9 phải kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên hướng chiến lược, trọng điểm” - đó là phát biểu của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi họp mặt các Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu qua các thời kỳ.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Quân khu 9
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Quân khu 9

Ngày 25/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tổ chức họp mặt các Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thượng tướng Nguyễn Phương Nam; cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 9 qua các thời kỳ...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam anh hùng; các cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND; các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9 qua các thời kỳ; gia đình thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước trên địa bàn Quân khu 9.


Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9

Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng mong muốn Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 thường xuyên củng cố, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng. Xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên hướng chiến lược, trọng điểm; xây dựng LLVT Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ trên các địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới và các đảo.

Kết hợp chặt chẽ, hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác an sinh xã hội đã được Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, trong đó có vấn đề chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer cũng như đã làm tốt công tác an ninh quốc phòng trong vùng và với các nước láng giềng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước cho rằng, vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều lĩnh vực ở mức thấp do đó vai trò của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn, nhất là lĩnh vực liên kết vùng, lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công.

Phạm Tâm