Pháp luật phải trở thành thói quen ứng xử trong xã hội

(Dân trí) - Muốn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trước hết phải giáo dục, phổ biến pháp luật, xây dựng xã hội công dân thượng tôn pháp luật; pháp luật phải trở thành thói quen ứng xử trong các hành vi của xã hội…

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn tại Hội nghị Tôn vinh Ngày Pháp Luật Việt Nam do Bộ tổ chức sáng nay, 05/11, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, sau gần 70 năm nhìn lại, bản Hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp đã kết tinh tinh hoa về dân chủ lập hiến, những giá trị cao về dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng về mô hình nhà nước của dân do dân và vì dân. Bản hiến pháp năm 1946 là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp sửa đổi và toàn bộ hệ thống pháp luật của đất nước ta.

“Nghị quyết qua các kỳ đại hội của Đảng, và cương lĩnh xây dựng đất nước đã khẳng định cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chúng ta phải tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân vì dân. Muốn làm được điều đó trước hết phải giáo dục, phổ biến pháp luật, xây dựng xã hội công dân thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải trở thành thói quen ứng xử trong các hành vi của xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn (Ảnh: N.A)
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn (Ảnh: N.A)

Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật phổ biến giáo dục pháp luật vào ngày 20/6/2012, trong đó, tại Điều 8 của Luật này quy định lấy ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật của Việt Nam. Điều này khẳng định vị trí thương tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Sau khi luật ban hành, vào năm 2013 Nhà nước ta đã lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Tôn Vinh Pháp luật Việt Nam vào ngày 08/11/2013.

Tiếp tục duy trì ngày thượng tôn pháp luật hàng năm, năm nay Nhà nước phát động phòng trào hành động Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  Với tinh thần đó Bộ NN&PTNT đã ban hành kế hoạch số 7018, ngày 07/9/2014, phát động phong trào thượng tôn pháp luật trong toàn ngành NN&PTNT.

Thứ trưởng yêu cầu, để ngày thượng tôn pháp luật thực sự có ý nghĩa và trở thành phong trào theo yêu cầu hai tháng hành động thiết thực chào mừng ngày thương tôn pháp luật từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014 mà cao điểm là trong tuần lễ này, mỗi cán bộ, viên chức, công chức trong ngành nông nghiệp ra sức nghiên cứu học tập và hiểu biết sâu sắc hơn về quyền, nghĩa vụ công dân của cán bộ công chức, đặc biệt phải uyên thâm về quy định chính sách chế độ trong lĩnh vực của mình.

“Tôi đề nghị các đơn vị không coi Ngày Pháp luật là ngày của Bộ Tư pháp mà là ngày phát động việc tổ chức tuyên tuyền, giáo dục pháp luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ để xây dựng pháp luật, phổ biến pháp luật và áp dung pháp luật”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị của Bộ NN&PTNT rà soát lại các giấy phép con để đơn giản hóa thủ tục và giảm thiểu thời gian dân phải chờ đợi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn (Ảnh: N.A)
Trao tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế (Ảnh: N.A) 

Nhân dịp này, Bộ NN&PTNT chính thức phát động đợt cao điểm tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trong ngành NN&PTNT dành cho toàn thể người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Pháp Luật Việt Nam 2015.

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế 2012-2014 trong đó có Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ Thực vật, Vụ Tổ chức Cán bộ, và Tổng cục Lâm nghiệp.

Nguyên An