Phấn đấu để Đồng Tháp không còn là một tỉnh “khuất nẻo”

(Dân trí) - Chia sẻ trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Minh Hoan – Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp nói: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Đồng Tháp tiếp tục làm hết mình để Đồng Tháp không còn là một tỉnh "khuất nẻo".

Trước kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chiều ngày 9/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sắp tới cũng như tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 22 – 24/10 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”. Dự đại hội có 348 đại biểu

 

Những ngành hàng chủ lực mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp tập trung phát triển  trong nhiều kỳ tới để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp
Những ngành hàng chủ lực mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp tập trung phát triển  trong nhiều kỳ tới để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh trong lúc tình hình thế giới và đất nước diễn biến phức tạp, nhiều mặt không thuận lợi. Với sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với việc thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội của Trung ương, Tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, tạo ra động lực, nguồn lực và kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra một thời kỳ phát triển mới.

Cụ thể, sản lượng lúa đạt 3 triệu tấn/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.029 tỷ đồng, tăng bình quân 11,85% mỗi năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 1,5% hàng năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,8% tính đến năm 2015; tốc độ tăng tưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 10%/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 25%GRDP; có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới…

 

Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trân tình, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ, nhân dân tỉnh tiếp tục làm cho Đồng Tháp không còn là một tỉnh khuất nẻo nữa.
Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trân tình, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ, nhân dân tỉnh tiếp tục làm cho Đồng Tháp không còn là một tỉnh khuất nẻo nữa.

Nhận định về những mặt làm được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan chia sẻ: "5 năm qua, Đảng bộ Đồng Tháp đạt nhiều thanh tựu nổi bật là do Đồng Tháp chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo cán bộ, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; tăng cường trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở này, chúng tôi chủ động thực hiện nhiều quyết sách từ chủ trương của Trung ương, đương đầu với cái khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, như: Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp; đề án phát triển du lịch… Chúng tôi không ngồi chờ, chúng tôi chấp nhận “dò đá qua sông” để mang lại hiệu quả kinh tế thật sự cho người nông dân trong thời gian tới".

Tuy nhiên, ông Lê Minh Hoan cũng trăn trở một số việc chưa làm hết, như đưa lao động đi làm việc nước ngoài, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch bền vững…. Đưa du khách đến Đồng Tháp thì làm sao để du khách tiếp tục trở lại Đồng Tháp lần nữa, lần sau… Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết trong nội bộ Đảng, gắn chặt với các tầng lớp nhân dân cùng nhau chung sức làm cho Đồng Tháp trở thành một tỉnh không còn “khuất nẻo”; Tiếp tục vươn xa, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, nhầm năng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân đất sen hồng.

Để thuận lợi cho cơ quan báo chí đến tác nghiệp đưa tin kỳ Đại hội Đảng sắp tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Tháp thành lập một tổ công tác hỗ trợ các phóng viên đến tác nghiệp đặt tại trụ sở báo Đồng Tháp.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)