Phân bổ hàng nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân đón Tết

(Dân trí) - Ngày 17/1, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 46 về việc phân bổ gần 1.500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Thời điểm này, 400 tấn gạo cũng được tỉnh Đắk Nông phân bổ cho 8 huyện, thị xã để nhân dân vui đón Tết.

Từ số gạo này sẽ phân bổ cho TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện đảo Cồn Cỏ. Mức cứu trợ gạo là 15 kg gạo/người.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ động liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố; giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển gạo từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố về UBND các xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào số liệu, danh sách đã rà soát và báo cáo cần được cứu trợ gạo để tiến hành cấp phát gạo cho từng đối tượng.

Việc cấp phát gạo cứu trợ phải đảm bảo công khai, đúng định mức quy định; tuyệt đối không để sai sót và việc phân bổ gạo cứu trợ đúng đối tượng, đồng thời hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Trước đó, vào chiều ngày 16/1, ông Nguyễn Tiến Đoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này cũng vừa ký quyết định phân bổ 400 tấn gạo cứu đói cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có khả năng thiếu đói trong dịp Tết Đinh Dậu. Số gạo này được Chính phủ cấp cho tỉnh Đắk Nông theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 12 tỉnh.

Người dân phấn khỏi nhận gạo để đón Tết Nguyên đán
Người dân phấn khỏi nhận gạo để đón Tết Nguyên đán

Theo thông báo của Sở LĐ-TB&XH, thời gian giao, nhận gạo sẽ bắt đầu từ sáng 17/1 và phải hoàn thành trước ngày 24/1 tại toàn bộ 8 huyện, thị xã của tỉnh Đắk Nông. Việc cấp phát gạo sẽ căn cứ trên số lượng khẩu của mỗi hộ gia đình thuộc diện được cấp phát, số gạo mỗi khẩu được nhận tùy thuộc vào mức độ khó khăn của các hộ dân thuộc diện này.

Trong đợt cấp phát gạo cứu đói Tết Đinh Dậu, tỉnh Đắk Nông có hơn 35.700 người được nhận hỗ trợ, phần lớn là những đối tượng chính sách, gia đình khó khăn và người đồng bào dân tộc thiểu số. Số gạo được phân bổ được lấy từ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên và Chi cục Dự trữ nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, trong năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã lập tờ trình gửi Chính phủ xin hỗ trợ 1000 tấn gạo cứu đói Tết Nguyên Đán và mùa giáp hạt. Việc cấp phát gạo có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo mục tiêu không xảy ra tình trạng người dân đói, khát trong dịp Tết Nguyên đán.

Đ. Đức - Dương Phong