Ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

(Dân trí) - Chiều ngày 29/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) công bố kết quả bầu cử nhiệm kỳ mới. Ông Lê Minh Khái- Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Chiều ngày 29/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành gồm 46 người, Ban Thường vụ gồm 14 người, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Lê Minh Khái- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV cùng tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV là ông Dương Thành Trung (54 tuổi) và bà Lê Thị Ái Nam (52 tuổi). Ông Lê Quốc Việt- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Ông Lê Minh Khái (SN 1964), quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông Khái có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Từ tháng 3/2007, ông Khái là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 3/2014, ông Khái được Trung ương luân chuyển về Bạc Liêu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 6/2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp phiên bất thường bầu ông Khái làm Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 2/10/2015, ông Khái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV thay ông Võ Văn Dũng được điều động làm Phó Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Khái- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Lê Minh Khái- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, ngày 27/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) khai mạc với 344/347 đại biểu chính thức tham dự. Ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, trong tổng số 21 chỉ tiêu đề ra, tỉnh thực hiện có 13 chỉ tiêu vượt và đạt, 8 chỉ tiêu gần đạt và chưa đạt; tốc độ tăng trưởng bình quân là 12,1%; GRDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 43,67 triệu đồng (khoảng 2.031 USD); thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 2,233 triệu đồng/người/tháng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng nhanh từ 4.733 tỷ đồng năm 2010 lên 10.810 tỷ đồng năm 2015 (tăng bình quân 17,96%/năm); kim ngạch xuất khẩu tăng từ 219 triệu USD năm 2010 lên 447,5 triệu USD năm 2015…

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bạc Liêu khó XIV cũng nhìn nhận, kết quả thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIV đề ra chưa được như mong muốn.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển các lĩnh vực; đầu tư, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, du lịch;….Các chỉ tiêu tỉnh đề ra đến năm 2020 như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 54,36 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 785 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2%;…

Trong đó, tỉnh Bạc Liêu xác định, ngành kinh tế du lịch là khâu đột phá cần tập trung chỉ đạo và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị- đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Bạc Liêu cần gắn kết liên tục với các tỉnh trong vùng, nhất là các địa phương ở Tây Nam như Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng,...phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050. Tỉnh cần phát triển và nhân rộng mô hình lúa tôm kết hợp lúa chất lượng cao, nuôi tôm bán công nghiệp, nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín,…đưa ngành nuôi trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành một vùng nuôi tôm thâm canh lớn nhất của cả nước; Tập trung phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng Bạc Liêu thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của vùng ĐBSCL.

Huỳnh Hải