Những tâm tư người dân gửi gắm tới Đại hội Đảng XII

(Dân trí) - “Bằng trí tuệ tập trung của Đảng ta, kỳ Đại hội Đảng XII sẽ bầu được BCH Trung ương Đảng nói chung và Bộ Chính trị sẽ là những cán bộ tâm huyết xây dựng đất nước phát triển” - Chủ tịch Hội cựu giáo chức TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Văn Mốt tin tưởng.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Mốt – Chủ tịch Hội cựu giáo chức TP Sa Đéc, ủy viên thường trực Hội Khuyến học TP Sa Đéc cho biết, nhiều tháng qua ông luôn theo sát các thông tin xung quanh kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo ông Mốt trước sự chuẩn bị chu đáo của Trung ương, ông và nhiều người dân Đồng Tháp hoàn toàn tin tưởng Đại hội Đảng XII sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Mốt chia sẻ: “Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Một đất nước được độc lập, thống nhất như hiện nay, chúng ta đã trải qua 117 năm kể từ khi tiếng súng đầu tiên nổ ra tại Đà Nẵng. Một cuộc chiến tranh rất dài, nhưng chúng ta vẫn giành thắng lợi. Thắng lợi đó là do Đảng lãnh đạo. Khi đất nước hoàn toàn độc lập, đất nước chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn do bên ngoài phong tỏa, cô lập, phải đối phó với nạn thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt… Tuy nhiên do nhân dân chúng ta hoàn toàn tin tưởng, chung lòng với Đảng, từng bước một, từng ngày một đưa đất nước vượt qua tất cả những khó khăn, đời sống nhân đân được cải thiện; đất nước chuyển mình có vị thế trên thế giới.

Trong kỳ Đại hội Đảng lần này người dân chúng tôi đều nhận thấy Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị rất chu đáo. Từ cán bộ đến người dân đều rất kỳ vọng Đại hội lần này là một sự chuyển biến sâu sắc, đưa đất nước mình vượt lên trở thành một nước công nghiệp và hội nhập quốc tế".

 

Những tâm tư người dân gửi gắm tới Đại hội Đảng XII - 1

 

Cựu chiến binh Trần Văn Dụy - người sưu tầm trên 6.000 tư liệu quý về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyễn Giáp chia sẻ: “Thời gian qua chúng ta đã thấy được Trung ương đã chuẩn bị như thế nào về kỳ Đại hội Đảng toàn quốc XII. Phải nói là rất chu đáo, tập trung, không lung lay trước những thông tin xuyên tác của các phần tử chống phá nhà nước. Trong kỳ Đại hội Đảng lần này cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của Đại hội.

Trong kỳ Đại hội Đảng lần này tôi rất mong Trung ương quan tâm nhiều hơn nữa cho ngành giáo dục. Khi còn sống, trong 6 vấn đề cấp bách mà bác Giáp nêu ra, vấn đề thứ 6 là giáo dục và y tế vì đây là hai lĩnh vực trực tiếp bồi dưỡng con người”.

 

 

Ông Dụy rất quan tâm đến giáo dục và trong kỳ Đại hội Đảng lần này ông mong Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến ngành giáo dục.
Ông Dụy rất quan tâm đến giáo dục và trong kỳ Đại hội Đảng lần này ông mong Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến ngành giáo dục.

Ông Dụy luôn nhắc nhở con cháu: “Cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập, phấn đấu và đoàn kết giữ vững nền độc lập, tự do, hạnh phúc mà các thế hệ đi trước đã đổ máu xương đổi lấy”.

Còn nông dân Nguyễn Thanh Hiện – xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ - chia sẻ: “Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình ở địa phương cả tháng nay đều “túc trực” bản tin thời sự lúc 19 giờ hàng ngày để theo dõi những thông tin chính thức về kỳ Đại hội Đảng lần này. Nói thật với bà con sống bằng nghề nông như chúng tôi chỉ mong Nhà nước chú tâm nhiều hơn cho ngành nông nghiệp làm sao có những chính sách tập trung hơn, quyết liệt hơn để các mặt hàng từ con cá, con tôm, hạt gạo… của Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Một khi có điều này, chắc chắn đời sống của người dân chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa”.

Trong những ngày qua, từ bác nông dân đến ông giáo về hưu hay bác cựu chiến binh… đều chung một niềm phấn khởi mong chờ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra thành công tốt đẹp; tin tưởng Đại hội sẽ chọn ra những cán bộ ưu tú nhất giúp đất nước phát triển, đi lên.

Nguyễn Hành