Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND

(Dân trí) - Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh Nam Định chỉ bầu được hơn 5.900 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 213 đại biểu. Vì vậy ngày 5/6 tới, tỉnh sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu tại 18 xã của 8 huyện.

Vào chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Các cử tri ở Nam Định trong ngày bầu cử 22/5

Các cử tri ở Nam Định trong ngày bầu cử 22/5

Theo đó, trong số 67 đại biểu HĐND tỉnh Nam Định có 13 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 19,4%), 5 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 7,46%), 6 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 8,96%), 23 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 34,33%), 32 đại biểu có trình độ đại học (chiếm 47,76%), 33 đại biểu có trình độ sau đại học (chiếm tỷ lệ 49,25%), 56 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp (chiếm 83,58%) và không có đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đối với đại biểu HĐND huyện, thành phố, tỉnh Nam Định còn thiếu 3 đại biểu tại 3 huyện: Ý Yên, Hải Hậu, Giao Thủy. Đối với đại biểu HĐND xã, thị trấn, tỉnh Nam Định còn thiếu 213 đại biểu và sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu tại 18 xã của 8 huyện.

Ngày 5/6, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu, phiếu bầu cử sẽ được in lại và có màu khác với màu của phiếu bầu ngày 22/5 để phân biệt giữa bầu cử chính thức và bầu cử thêm.

Sóc Trăng không bầu bổ sung đại biểu Quốc hội

Ngày 27/5, trao đổi với PV, ông Lê Trọng Sơn- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, cho biết, Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa nhận được văn bản của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc không chấp thuận cho tỉnh Sóc Trăng bầu bổ sung 1 đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Tỉnh này chỉ bầu được 6 đại biểu trong khi chỉ tiêu phân bổ là 7 đại biểu.

Cụ thể, tỉnh Sóc Trăng được bầu 7 ĐBQH, trong đó có 3 đại biểu Trung ương, 4 đại biểu địa phương. Tổng số ứng cử ĐBQH tại Sóc Trăng là 15 người.

Kết quả sơ bộ bầu cử ĐBQH khóa XIV, 3 đơn vị bầu cử của tỉnh đã bầu được 6 đại biểu, còn thiếu 1 đại biểu so với chỉ tiêu phân bổ nên Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin được bầu bổ sung cho đủ số ĐBQH được phân bổ.

Được biết, trong 3 đơn vị bầu cử thì có 2 đơn vị bầu đủ chỉ tiêu; còn đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách có 5 ứng cử viên (gồm bà Hồ Thị Cẩm Đào, ông Phạm Thành Nam, bà Huỳnh Lan Phương, ông Trần Khắc Tâm, ông Hồ Văn Thảo). Đơn vị này được bầu 2 đại biểu, tuy nhiên, số phiếu bầu đạt tỷ lệ quá bán (50% trở lên) chỉ có 1 đại biểu là bà Hồ Thị Cẩm Đào (đạt trên 74%).

Đức Văn - Xuân Lương