Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ hai

(Dân trí) - Ngày 3/10, tại TP Đồng Hới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức trong thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 – 15/10/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình.

Ngược dòng lịch sử, cách đây 70 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chiến khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân sáu tỉnh lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chủ động, kiên quyết làm thất bại các âm mưu gây rối của các thế lực thù địch, góp phần tích cực tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình vi dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  ký quyết định phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình vi dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  ký quyết định phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quảng Bình không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khôi phục và phát triển đất nước, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, lớn mạnh.

Trước những thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quảng Bình đạt được trong thời kỳ đổi mới, ngày 29 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình.

Đặng Tài