Kiên Giang: TP Rạch Giá lên đô thị loại II

(Dân trí) - Ngày 25/4, UBND TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2.

TP Rạch Giá được thành lập vào năm 2005. Sau gần 10 năm phát triển, Rạch Giá đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,41 %, trong 03 năm gần đây đạt 15,1 %/năm, mức thu nhập bình quân bằng 1,5 lần so với cả nước.

Nhiều năm qua TP Rạch Giá thật sự trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Kiên Giang, là một trong những đô thị quan trọng của ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, trong đó, thương mại - dịch vụ chiếm 75%, công nghiệp - xây dựng chiếm 16% và nông nghiệp - thủy sản chiếm 9%.

Kiên Giang: TP Rạch Giá lên đô thị loại II

Du lịch cũng là một thế mạnh của Kiên Giang, nhất là khi đảo ngọc Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo, thời gian tới TP Rạch Giá cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh, trung tâm nghề cá lớn của cả nước; huy động nguồn lực để đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại, gắn liền với các tiêu chí, sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Được biết, ngày 16/4 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức hội thảo phân tích PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh) khu vực ĐBSCL năm 2013. Theo đó, Kiên Giang là một trong 3 địa phương được xếp vào nhóm “rất tốt”.

Nguyễn Hành