Hơn 67 triệu cử tri đã tham gia bầu cử

(Dân trí) - Sáng 28/6, tại Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trương ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết, trong ngày bầu cử, cả nước có 67.049.091 cử tri/tổng số 67.485.482 cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,35%. Nhiều địa phương, ở các điểm bầu cử, mặc dù cử tri đã hoàn thành việc đi bỏ phiếu sớm hơn so với thời gian quy định, song đều thực hiện nghiêm túc quy định là đợi đến sau thời điểm 19 giờ mới kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ông Mẫn cũng cho biết, tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu, số người trong danh sách chính thức là 870 người, trong đó có 8 người tự ứng cử. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu trong ngày 22/5/2016 là 494 người, trong đó có 02 người tự ứng cử. Số người được bầu thêm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 2 người.

Như vậy, tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 496 người (bầu thiếu 04 đại biểu so với phân bổ của Ủy ban thường vụ Quốc hội, gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai mỗi tỉnh bầu thiếu 01 đại biểu).

Trong tổng số 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có: đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: 182 người, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: 312 người; đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 người; đại biểu là phụ nữ: 133 người; đại biểu là người ngoài đảng: 21 người...

Đối với bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có tổng số đại biểu được bầu là: 3.916 người, tổng số 6.528 người ứng cử (trong đó có 25 người tự ứng cử). Kết quả có trúng cử 3.908 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bầu thiếu 08 đại biểu (ở 63 tỉnh).

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Tổng số đại biểu được bầu là: 25.259 người, tổng số người ứng cử là 41.777 người (trong đó có 37 người tự ứng cử). Kết quả có trúng cử 25.179 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, bầu thiếu 120 đại biểu.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Tổng số đại biểu được bầu là: 297.899 người, tổng số người ứng cử là 497.312 người (trong đó có 545 người tự ứng cử). Kết quả có 291.273 trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bầu thiếu đại biểu 6.626 đại biểu.

Khánh Hồng