Hội nghị Trung ương 8 có những nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII

(Dân trí) - Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XII sẽ khai mạc vào thứ Ba, ngày 2/10, tới đây. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, hội nghị có những nội dung liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13 tới đây.

Nói về việc lần đầu tiên hoạt động họp báo trước và sau mỗi hội nghị Trung ương được tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, mục đích là để tăng cường minh bạch, công khai, dân chủ giữa Đảng với người dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị.


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang thông tin về nội dung Hội nghị Trung ương 8

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang thông tin về nội dung Hội nghị Trung ương 8

Ông Giang khái quát, Hội nghị TƯ 8 sẽ bắt đầu từ thứ Ba (ngày 2/10), kéo dài 5 ngày (tới thứ Bảy, ngày 6/10) có những nội dung liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII tới đây.

Cụ thể, TƯ sẽ thảo luận thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020; đề án về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là các uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên TƯ Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng và công tác nhân sự.


Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng Lê Quang Vĩnh thông tin tại cuộc họp báo

Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng Lê Quang Vĩnh thông tin tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, một vấn đề được nêu ra là tại kết luận gần đây, sau khi UB Kiểm tra TƯ ban hành kết luận kiểm tra về vụ Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Cty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, đã nêu đề nghị Ban chấp hành TƯ kỷ luật nghiêm minh một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Nội dung này có được TƯ xem xét tại Hội nghị Trung ương 8?

Trả lời câu hỏi, ông Lê Quang Vĩnh xác nhận, Bộ Chính trị vừa qua đã yêu cầu xem xét kỷ luật một nguyên uỷ viên TƯ Đảng.

Ông Vĩnh nêu nguyên tắc, theo thẩm quyền, việc xem xét kỷ luật các uỷ viên TƯ và nguyên uỷ viên TƯ là thuộc Ban chấp hành TƯ Đảng quyết định. Theo nguyên tắc này, Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng quả quyết, “chắc chắn tại hội nghị này, TƯ sẽ đưa vấn đề này ra xem xét”.

P.Thảo