Phú Yên:

Hỗ trợ hơn 93 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà ở với người có công

(Dân trí) - Thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đã giúp hàng nghìn hộ gia đình chính sách ổn định đời sống, góp phần thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong năm 2018, tỉnh Phú Yên được cấp nguồn vốn là 93,654 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các gia đình chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng với 3.255 hộ sẽ được nhận hỗ trợ. Tính đến hết Quý II/2018, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 746 hộ (392 hộ xây mới và 354 hộ sửa chữa); đang triển khai thực hiện là 352 hộ (131 hộ xây mới và 221 hộ sửa chữa).

Tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An có 67 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở. Cụ thể có 11 hộ được xây mới với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; 56 hộ sửa chữa với mức 20 triệu đồng/hộ. Dịp 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 xã đã kịp hoàn thành, bàn giao 31 nhà cho hộ gia đình đưa vào sử dụng.


Gia đình bà Phạm Thị Bay (thương binh, cán bộ cách mạng từng bị bắt tù đày) được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà

Gia đình bà Phạm Thị Bay (thương binh, cán bộ cách mạng từng bị bắt tù đày) được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà

Được hỗ trợ 40 triệu đồng, bà Phạm Thị Bay (thương binh, cán bộ cách mạng bị bắt tù đày) huy động thêm sự đóng góp của gia đình để xây dựng nhà mới.

Bà Phạm Thị Bay vui mừng nói: "Năm ngoái nhà tôi dột, cây đổ vào làm cho hỏng mái. Nhờ sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước tôi đã cất được căn nhà mới khang trang rộng 150m2 kinh phí khoảng 150 triệu chuẩn bị được hoàn thành. Từ nay sẽ không lo cảnh mưa, nắng nữa".

Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thiết là một trong những gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà. Căn nhà cấp 4 trước đây dột, nóng giờ đây đã được thay tôn, sơn mới và đóng lớp trần chống nóng. Căn bếp cũng được sửa lại khang trang để tiện cho việc nấu nướng.


Căn nhà của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thiết được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa

Căn nhà của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thiết được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa

Bà Nguyễn Thị Năm con gái Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thiết chia sẻ: "Hè nóng quá nhưng có lớp chống nóng mới thì đỡ hơn nhiều. Mẹ đã già yếu, bản thân cũng bị khuyết tật nên nhận được hỗ trợ sửa nhà thì rất mừng. Từ đây việc chăm sóc mẹ được thuận tiện hơn".

Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, từ chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã có hàng nghìn gia đình được hưởng lợi. Trong năm 2018, tỉnh Phú Yên sẽ cố gắng hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ các gia đình chính sách theo số vốn được Trung ương phân bổ. Đây chỉ là kế hoạch thực hiện trong năm nay. Hiện tại, các hộ gia đình chính sách có nhu cầu về nhà ở vẫn còn nhiều. Chính vì vậy, việc hỗ trợ sẽ vẫn được tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Chính phủ đã ban hành ngày 25/7/2017 về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2.

Trung Thi