Hải Phòng bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP

(Dân trí) - Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV diễn ra sáng nay (5/12), dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành, kỳ họp đã thực hiện nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Lê Thanh Sơn.


Đại biểu bầu bổ sung các chức danh (ảnh: Cổng thông tin điện tử TP)

Đại biểu bầu bổ sung các chức danh (ảnh: Cổng thông tin điện tử TP)

Sáng cùng ngày, các nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp như: thông qua các đề án về chương trình phát triển nhà ở từ 2020 – 2030; biên chế công chức thành phố 2019, đề án phát triển GTVT và tránh ô nhiễm môi trường ở Cát Bà; thí điểm phố đi bộ hai bên bờ sông Tam Bạc…

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).


Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo được bầu bổ sung.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo được bầu bổ sung.

Theo đó, ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XV được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố với số phiếu cao đạt hơn 95%; ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Trong phiên họp sáng, kỳ họp đã nhất trí 100% thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ do HĐND thành phố khóa XV bầu hoặc phê chuẩn.

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. Kết quả, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐND thành phố nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 62 phiếu (chiếm 92,54% tổng số đại biểu HĐND thành phố).

Ít phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Du lịch với số phiếu tín nhiệm cao là 30 phiếu (chiếm 44,78% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố).

An Nhiên