Quảng Ngãi:

Gần 5 tỷ đồng tiếp sức ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền

(Dân trí) - Ngày 13/11, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh và Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tiền hỗ trợ ngư dân bị nạn và bị Trung Quốc đâm chìm tàu trong quá trình hoạt động trên biển.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ ngư dân (HTND) tỉnh Quảng Ngãi tài trợ không hoàn lại 540 triệu đồng cho 13 chủ tàu. Mức hỗ trợ từ 24 - 50 triệu đồng/chủ tàu.

Hỗ trợ kịp thời gia đình ngư dân bị nạn trên biển để mua sắm ngư lưới cụ tiếp tục vươn khơi bám biển
Hỗ trợ kịp thời gia đình ngư dân bị nạn trên biển để mua sắm ngư lưới cụ tiếp tục vươn khơi bám biển

Ngoài ra, Quỹ HTND hỗ trợ không lãi suất để sửa chữa, đóng tàu cho 6 ngư dân, trong đó 3 người được nhận hỗ trợ 700 triệu đồng, 2 ngư dân nhận mức 600 triệu đồng, 1 ngư dân 500 triệu đồng.

Hỗ trợ 7 ngư dân sửa chữa và đóng mới tàu cá bị chìm
Hỗ trợ 7 ngư dân sửa chữa và đóng mới tàu cá bị chìm

Ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ HTND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Thấu hiểu sự gian truân, nguy hiểm của ngư dân khi hành nghề trên ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, chúng tôi thực hiện thành lập Quỹ nhằm hỗ trợ và tiếp sức kịp thời giúp ngư dân tiếp tục bám biển, đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

Đồng hành cùng tiếp sức ngư dân bám biển, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 114 triệu đồng cho 9 trường hợp ngư dân gặp nạn khi hành nghề khai thác trên biển.

Hồng Long