Quảng Trị:

Gần 2,5 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

(Dân trí) - Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Quảng Trị đã quyết định trích một phần ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 20.000 đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Theo đó, UBND tỉnh đã tiến hành phân bổ nguồn kinh phí nói trên cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, có công, cán bộ lão thành cách mạng...
 
Cụ thể, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 18 hộ đối tượng chính sách, có công tiêu biểu, giá trị 700 ngàn đồng/suất; tặng 980 suất quà cho gia đình Bà mẹ VNAH và 18.500 suất quà tặng các gia đình chính sách, thân nhân thờ liệt sĩ, giá trị 100.000 đồng/suất; thăm 130 cụ trên 100 tuổi, giá trị 300.000 đồng/suất; và hơn 200 suất quà tặng các cán bộ lão thành.

Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh cũng kịp thời thực hiện việc chuyển quà của Chủ tịch nước tặng cho các đối tượng chính sách, có công, với mức 400.000 đồng và 200.000 đồng tùy theo từng nhóm đối tượng.

Song song với hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, có công, tỉnh Quảng Trị cũng đã giao cho Sở LĐTB-XH chú trọng, chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn. Vừa qua, Sở LĐTB-XH tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vì người nghèo, kịp thời hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chương trình “Nối vòng tay nhân ái” đã huy động hơn 3,8 tỷ đồng để giúp đỡ cho 2.900 hộ đón Tết, với mức 400 ngàn đồng/hộ; hoạt động cấp học bổng cho hơn 1.000 trẻ em nghèo với số tiền trên 700 triệu đồng; chương trình “Cây mùa Xuân” để chăm lo tết cho đồng bào vùng cao…

Gần 2,5 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách
Trước đó, qua chương trình "Nối vòng tay nhân ái" năm 2014 đã kêu gọi được rất nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo dịp Xuân về

Hiện UBND tỉnh Quảng Trị, Sở LĐTB-XH đã đề xuất cấp trên hỗ trợ gạo để cứu trợ cho những gia đình chính sách, đối tượng nghèo và đang chờ phê duyệt. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm nay, Quảng Trị cần hỗ trợ khẩn cấp khoảng 1.460 tấn gạo cứu đói cho hơn 97.000 nhân khẩu. Ngoài ra, 32 ngàn hộ với trên 97 ngàn nhân khẩu của Quảng Trị cũng đang cần gấp 2.829 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2014.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Những chính sách này được thực hiện thường xuyên, đặc biệt vào những ngày lễ lớn, tết cổ truyền của dân tộc. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đi thăm hỏi, động viên và tặng quà đến các đối tượng có công.

Xác định đây là công việc trọng tâm, Sở LĐTB-XH đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến các đối tượng nói trên. Hy vọng những phần quà dù nhỏ nhưng có thể giúp bà con đón Tết Nguyên đán một cách đầm ấm hơn.

Để góp phần hỗ trợ cho các hộ gia đình đón Tết đầm ấm, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn lao động tỉnh cùng các ban, ngành đoàn thể,…sẽ dành hàng trăm suất quà tặng các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học…

Đăng Đức