Đoàn Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Sáng 18/11, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tới Bagan (Myanmar) tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat).

Trong ngày làm việc đầu tiên (18/11), Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trung tướng Wai Lwin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Myanmar và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Brunei, Pehin Yasmin.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Myanmar, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ Việt Nam đánh giá cao vai trò điều hành ASEAN và ADMM của Myanmar trong thời gian qua. Myanmar đã có những đóng góp tích cực cho sự thành công của ASEAN và ADMM với cương vị là Chủ tịch của ASEAN trong nhiệm kỳ, nhất là việc đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN-25 vào đầu tháng 11 vừa qua.

Việt Nam và Myanmar vốn có sự tương đồng về truyền thống văn hóa, trong những năm qua, hai nước đã tạo được sự tin cậy về chính trị, vì vậy Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Myanmar trong thời gian tới.

Cuối tháng 11/2014, Việt Nam tổ chức Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24), Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 15 (ACAMM-15) và Hội nghị Hạ sĩ quan quân đội các nước ASEAN lần thứ 4 (ASMAM-4). Vì vậy, Việt Nam rất mong nhận được sự ủng hộ của Myanmar nói riêng và các nước ASEAN nói chung.

Trung tướng Wai Lwin đã đánh giá cao vai trò của Việt Nam đối với ASEAN và ADMM. Ông cho rằng, Hội nghị của ASEAN thành công là nhờ sự đóng góp của các thành viên, trong đó Việt Nam có những đóng góp rất tích cực. Giữa Myanmar và Việt Nam hiện nay đã có sự hợp tác tích cực về kinh tế, điều đó sẽ tiếp tục khuyến khích hợp tác về quốc phòng. Về các sự kiện của quân đội khối ASEAN sắp diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 11 này, Myanmar tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Việt Nam sẽ tổ chức thành công các sự kiện đó.

Trong cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Năng lượng Brunei Pehin Yasmin, hai Bộ trưởng đều khẳng định sẽ luôn ủng hộ lẫn nhau đối với các hoạt động hợp tác đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, ADMM và ADMM+. Trong các hoạt động hợp tác song phương, Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với Brunei. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực như đào tạo, hợp tác hải quân, trao đổi đoàn các cấp...

Bộ trưởng Pehin Yasmin cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Brunei trong thời gian qua và đã nhiệt tình đón tiếp đoàn sĩ quan của Brunei thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng Việt Nam vào tháng 5/2014. Sang năm 2015, Brunei sẽ tổ chức Giải bắn súng và cuộc Triển lãm quốc phòng, rất mong Việt Nam ủng hộ và tham dự.  

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhất trí năm 2015 Việt Nam sẽ cử đoàn tham gia Giải bắn súng và tham dự Triển lãm quốc phòng tổ chức tại Brunei.

Theo Chính Phủ