Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam thăm, làm việc tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 7/4, đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam vừa đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Đoàn Tùy viên Quân sự tại Việt Nam vừa bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong ngày 7/4
Đoàn Tùy viên Quân sự tại Việt Nam vừa bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong ngày 7/4

Theo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam vừa đến Đà Nẵng có 18 thành viên do Đại tá Mpiwa Kgotso Abiel - Tùy viên Quốc phòng Nam Phi tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng đi có 5 cán bộ Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng tháp tùng đoàn

Chuyến thăm nhằm mục đích chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tham quan Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp đón đoàn đến chào xã giao tại Trung tâm Hành chính TP chiều 7/4
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp đón đoàn đến chào xã giao tại Trung tâm Hành chính TP chiều 7/4

Ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đại diện tiếp đón đoàn đến chào xã giao lãnh đạo chính quyền thành phố vào chiều 7/4. Cùng dự tiếp có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Văn phòng UBND thành phố và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp đón, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chào mừng đoàn và giới thiệu tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Qua trao đổi với các thành viên đoàn, ông Phùng Tấn Viết bày tỏ cảm kích các thành viên của đoàn đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp dành cho Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng cũng chia sẻ đồng tình với sự quan tâm của các thành viên trong đoàn, là cùng với những thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm qua, Đà Nẵng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, như là những tác động tiêu cực từ thiên tai, biến đổi khí hậu. Nhận thức được điều này, với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, thành phố luôn quan tâm và hỗ trợ kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai của các nhà đầu tư song song với việc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cùng phát triển kinh tế - xã hội tại Đà Nẵng.

3 năm liền, Đà Nẵng dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đà Nẵng cũng là một trong 33 thành phố đầu tiên trên thế giới tham gia “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” của Quỹ Rockefeller.

Theo chương trình dự kiến, chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Đà Nẵng kéo dài từ ngày 7/4 - 9/4. Sau buổi chào xã giao lãnh đạo chính quyền thành phố, đoàn có kế hoạch chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 5, thăm Lữ đoàn công binh 270 - Bộ Tư lệnh Quân khu 5; tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu du lịch sinh thái Bà Nà và phố cổ Hội An.

Khánh Hiền