Điện mừng 45 năm thiết lập quan hệ VN-Campuchia

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia (24/6/1967-24/6/2012) và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012, Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã trao đổi điện mừng.

Về phía Lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi điện mừng tới Quốc vương Norodom Sihanmoni; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chia Sim; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Chia Sim và Chủ tịch Quốc hội Heng Sam Rin.

Nội dung các bức điện bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong 45 năm qua, chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng rằng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Về phía Lãnh đạo Campuchia, Quốc vương Norodom Sihanmoni gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chia Sim gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Thượng viện Chia Sim và Chủ tịch Quốc hội Heng Sam Rin gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nội dung các bức điện khẳng định luôn coi mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Campuchia và Việt Nam là tài sản thiêng liêng, vô giá của nhân dân hai nước.

Các Lãnh đạo Campuchia bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979, đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Nam Hong đã trao đổi điện mừng.

 

PV