TPHCM:

Đề nghị Quốc hội không bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng

(Dân trí) - Tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, nhiều ý kiến của bà con cử tri cho rằng tội phạm tham nhũng là nguyên nhân làm cho đất nước chậm phát triển. Vì thế, cử tri đề nghị Quốc hội không bỏ án tử hình đối với tội danh này.

Bức xúc chuyện cán bộ giàu nhanh

Trong 2 ngày 12-13/10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII TPHCM, đơn vị 1 gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4 TPHCM.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri của 3 quận nêu trên có chung nỗi trăn trở về tình trạng tham nhũng và xử lý các vụ án tham nhũng.

Ông Nguyễn Tố (cử tri P.Đa Kao, Quận 1) đề nghị Quốc hội không bỏ án tử hình đối với tội danh tham nhũng. Theo cử tri này, đất nước ta đã hy sinh biết bao xương máu trong công cuộc chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc thì nay không lý do gì để “nội xâm” tham nhũng hoành hành.

Một người tham nhũng có thể nuôi sống hàng trăm người. Thế nhưng, thời gian qua, sau những vụ án tham nhũng, có thu hồi được tài sản tham nhũng không, đã thu hồi được bao nhiêu thì cần công khai cho người dân được biết.

Buổi tiếp xúc cử tri quận 3 vào sáng 13/10
Buổi tiếp xúc cử tri quận 3 vào sáng 13/10

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Trung Dũng (cử tri P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) cũng cho rằng, cán bộ tham nhũng thì phải tử hình. “Không có chuyện hy sinh đời bố, củng cố đời con. Anh tham nhũng tiền tỷ, đi tù vài năm rồi về và rủng rỉnh với cuộc sống giàu sang”, ông Dũng nói.

Cử tri Phạm Bá Lữ, Huỳnh Văn Rìu (P.Cầu Kho, Quận 1) cũng bày tỏ sự bất bình của mình trước vấn nạn tham nhũng. Ông Rìu đặt nghi ngờ về sự giàu có quá nhanh của một số cán bộ công chức.

“Vừa rồi, lãnh đạo Đảng và Nhà nước có thông tin trên báo chí là sẽ đưa 10 vụ án tham nhũng ra xét xử trước khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, cử tri chúng tôi nghe rất mừng. Thế nhưng, sao một vụ lớn như sai phạm của ông Trần Xuân Giá ở ngân hàng Á Châu (ACB) hay vụ ông Trầm Bê rút ruột ngân hàng Phương Nam, thâu tóm Sacombank hàng chục ngàn tỷ đồng. Một vụ án lớn như thế sao không đưa ra xét xử?”, ông Rìu chất vấn.

Ông Nguyễn Xuân Hiền (cử tri quận 4) cũng nêu băn khoăn: “Vụ án ngân hàng ACB và ông Trần Xuân Giá đã xử lý đến đâu? Vụ án ông Trầm Bê sao chưa thấy điều tra xử lý, gây bức xúc trong nhân dân? Chúng tôi đề nghị Quốc hội nghiên cứu và trả lời”.

Chú tâm công tác cán bộ

Ông Nguyễn Trung Dũng (cử tri P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) dẫn lại câu nói của Bác Hồ: “Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ nhà nước mà thôi”. Từ câu nói đó, ông Dũng đề nghị Quốc hội hết sức chú ý đến vấn đề công tác cán bộ, nhân sự, nhất là trong kỳ Đại hội Đảng sắp tới.

Các cử tri đồng tình với phương hướng công tác nhân sự: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII những người có một trong các khuyết điểm về: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán…”.

Nhiều cử tri bức xúc về vụ án xảy ra tại ngân hàng ACB, Sacombank chưa được thông tin đầy đủ
Nhiều cử tri bức xúc về vụ án xảy ra tại ngân hàng ACB, Sacombank chưa được thông tin đầy đủ

Cử tri Nguyễn Minh Hoan còn yêu cầu các “công bộc của nhân dân” phải thường xuyên vi hành bất ngờ và đến các “điểm nóng”. Có như thế, cấp dưới mới sợ và chăm chút người dân tốt hơn.

“Việc bổ nhiệm cán bộ cần phải chọn những người có tâm lẫn có tầm. Vừa rồi, ở Quảng Nam có ông Giám đốc Sở 30 tuổi bị lên án vì… quá trẻ là không ổn. Chúng ta đang trẻ hóa cán bộ. Miễn họ có tâm, có tầm là được. Tổng thống Belarus đi dự hội thảo quốc tế mà vẫn dẫn con 11 tuổi đi theo để học hỏi. Những đứa trẻ như thế thì trưởng thành nhanh và sau này lãnh đạo đất nước thì càng tốt”, ông Hoan nói.

Cử tri TPHCM cũng đề nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa đến giáo dục, y tế. Cần hạn chế những công trình, tượng đài để tập trung kinh phí xây cầu cho các cháu nhỏ ở vùng sâu, vùng xa đến trường. Bởi, có quan tâm đến thế hệ trẻ, đến giáo dục, y tế thì xã hội mới trường tồn.

Trước các ý kiến của bà con cử tri, Đoàn ĐBQH TPHCM đã ghi nhận từng vấn đề cụ thể và cho biết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng để nghiên cứu, xử lý.

Công Quang