Lào Cai:

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất tại Lào Cai

(Dân trí) - Ngày 26/5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 2 đơn vị bầu cử của tỉnh Lào Cai. Trong số các đại biểu trúng cử, người có số phiếu cao nhất là ông Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại Lào Cai.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại Lào Cai.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, tổng số cử tri toàn tỉnh Lào Cai ghi tên trong danh sách là 454.545 người bỏ phiếu tại 1.200 khu vực bỏ phiếu, trong số đó có 77 khu vực bỏ phiếu được phép tổ chức cho cử tri bỏ phiếu sớm trước 7 giờ sáng ngày 22/5/2016.

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 22/5/2016 sau khi kết thúc phần khai mạc bầu cử, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu bắt đầu thực hiện quyền bầu cử của mình. Tính đến 19 giờ ngày 22/5/2016 các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành và kết thúc bỏ phiếu với tổng số cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,83%.

Kết quả cụ thể bầu đại biểu Quốc hội ở tỉnh Lào Cai như sau, trong số 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 của 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lào Cai đã có 6 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Kết quả như sau:

Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt tỷ lệ so với phiếu bầu hợp lệ cao nhất là 86,13%. Bà Giàng Thị Bình, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đạt tỷ lệ 85,89%. Ông Vũ Xuân Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đạt tỷ lệ 82,60%. Bà Lê Thu Hà, hàm Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội đạt tỷ lệ 80,39%. Ông Sần Sấn Sinh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đạt tỷ lệ 77.15%. Ông Vàng Văn Sáng, phóng viên Đài PTTH tỉnh Lào Cai đạt 68,22%.

Cũng theo Ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, kết quả sơ bộ đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện của tỉnh, số đại biểu đã được bầu đủ số lượng theo quy định với 317 đại biểu, tổng số đại biểu HĐND cấp xã trong tỉnh đã được bầu là 4.500/4.518 đại biểu được phân bổ tại mỗi đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo số lượng theo quy định, không phải bầu bổ sung.

Hà Tĩnh: Chủ tịch huyện miền núi có số phiếu bầu cao nhất tỉnh

Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã công bố bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Trịnh Văn Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang có số phiếu cao nhất tỉnh, 94,69%.​

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành thắng lợi, toàn tỉnh có 99,72% cử tri đi bỏ phiếu.

Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã công bố bố kết quả và danh sách những người trúng cử. Theo đó, Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh là 92 người và được bầu là 55 người.

Ông Trịnh Văn Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang có số phiếu cao nhất 94,69%
Ông Trịnh Văn Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang có số phiếu cao nhất 94,69%

Trong đó, ông Trịnh Văn Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang có số phiếu cao nhất 94,69%...

Phạm Ngọc Triển - Xuân Sinh