Bình Định:

Cung rước gần 10.000 anh hùng liệt sỹ về Đền thờ liệt sỹ

(Dân trí) - (Dân trí) – Ngày 27/3, Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Nhơn (Bình Định) long trọng tổ chức Lễ cung rước 16 Bát hương ghi danh 9.913 anh hùng Liệt sỹ từ 16 nghĩa trang trên địa bàn huyện về lưu thờ tại Đền thờ Liệt sỹ Hoài Nhơn.

Đây là một trong những chuỗi nội dung quan trọng trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2015) và 40 năm giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2015).

Lễ cung rước các anh hùng liệt sỹ về đền thờ 
Lễ cung rước các anh hùng liệt sỹ về đền thờ 

Dự lễ và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ có các ông Nguyễn Văn Thiện, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Kim Toàn, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, thân nhân các gia đình liệt sỹ cùng hàng nghìn người dân.

Sau lễ cung rước các anh hùng liệt sỹ về đền thờ là lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Lễ cung rước các anh hùng liệt sỹ về đền thờ 
Lãnh đạo tỉnh Bình Định thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Trong 21 năm chống Mỹ cứu nước và bè lũ tai sai, quân và dân Hoài Nhơn luôn trung dũng đi đầu trong diệt Mỹ và các thế lực phản cách mạng. Những năm 1965-1967, Hoài Nhơn là một trong 5 trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của giặc Mỹ trên toàn chiến trường miền Nam. Từ năm 1965 -1975, bom đạn Mỹ đã hủy diệt hơn 400 lần số thôn xóm, giết chết 19.000 người, làm bị thương trên 10.000 người; 33 ngàn người bị địch giam cầm, tra tấn, 76 ngàn người bị địch dồn vào các ấp chiến lược, ấp tân sinh…        

Lễ cung rước các anh hùng liệt sỹ về đền thờ 
Hàng ngàn cán bộ, công nhân viên chức cùng đông đảo nhân dân mít tinh kỷ niệm 40 giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2015)

Trong 15 năm (1960-1975), các lực lượng vũ trang huyện phối hợp với bộ đội Tỉnh và Quân khu và Bộ đội chủ lực, Sư đoàn 3 Sao Vàng tổ chức 7.314 trận đánh lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 67.327 tên địch. Những trận thắng vang dội từ Đồi 10 (Hoài Châu); trong mùa khô 1965, Chiến dịch xuân hè 1972… đã tiếp thêm thế và lực mới cho quân dân huyện nhà lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên tạo thành 3 mũi giáp công với phương châm “Thôn giải phóng thôn, xã giải phóng xã, lấy súng địch đánh địch” đồng loạt nổi dậy tấn công san bằng đồn bót giặc, giải phóng hoàn toàn huyện nhà vào 10 giờ trưa ngày 28/3/1975 tiến tới giải phóng tỉnh Bình Định vào ngày 31/3/1975, góp phần cùng với nhân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo Sương - Doãn Công