Chủ tịch UBMTTQVN Trung ương làm việc với Hội nghề cá Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - Chiều 25/6, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có buổi làm việc với Hội nghề cá của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thừa Thiên - Huế là tỉnh ven biển miền trung, có bờ biển dài 126km và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng hơn 21 nghìn ha. Sau khi triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược biển của tỉnh, đến nay ngư dân trong tỉnh có 260 tàu cá đánh bắt xa bờ, trong đó có 30 Ŵàu có công suất trên 400CV trở lên có khả năng bám biển, đi xa khơi tốt hơn nhiều lần.

Nhưng cho đến nay, hoạt động đánh bắt cá xa bờ tại Huế còn nhiều khó khăn như: cửa biển cạn khiến việc ra vào luồng lạch biển còn nhiều Ůguy hiểm; cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, cơ sở sản xuất, kho lạnh bảo quản nguyên liệu… còn kém; ngư dân tiếp cận các nguồn tín dụng rất khó khăn.

Các ngư dân đã đề nghị, Nhà nước quan tâm, sớm ban hành các ţhính sách hỗ trợ về nguồn vốn, phát triển ngề đánh thủy sản xa khơi. Cụ thể: có thể đầu tư xây dựng mới và cải tạo các cảng cá, khu neo đậu; cho vay trung và dài hạn để ngư dân đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu; tổ chức chuyển giao công nghệ đánh bắt tiǪn tiến, dự báo ngư trường, mùa vụ; đầu tư mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá tránh lệ thuộc vào một thị trường nhỏ lẻ bị tư thương ép giá…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận các ý kiến của ngư dân và sẽ tổng hợŰ báo cáo với Chính phủ; đồng thời mong bà con ngư dân tiếp tục cùng với ngư dân cả nước phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì bám biển, bám ngư trường để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế caů, làm giàu cho gia đình, quê hương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBMTTQ Trung ương đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cần quan tâm tháo gỡ những khó khăn trước mắt cho ngư dân. Tỉnh cần xem xét, nghiên cứu để thành lập Trung tâm tư vấn chuyên nghiệp nhằm giúp ngư dân tham gia các dịch vụ nghề cá, thiết kế đóng tàu mới. Và sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của cảng cá, đầu tư nâng cấp các cảng cá nhỏ lẻ, bị hư hỏng nhằm đáp ứng nhu cầu của các tàu lớn ra vào.

Đại Dương