Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực...

(Dân trí) - Ngày 19/8, Học viện Chính trị Quốc gia đã chủ trị Hội thảo khoa học liên bộ “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018). Hội thảo diễn ra ngày 19/8 tại An Giang.

Hội thảo lần này do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức. Dự hội thảo có ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các nhà khoa học cùng nhiều vị lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm mục đích khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng và cách mạng Việt Nam; Góp phần vào việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Hội thảo khoa học về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam tại An Giang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Hội thảo khoa học về "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam" tại An Giang

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 43 tham luận của các vị lãnh đạo, nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương và địa phương. Các tham luận khoa học tập trung làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu, như: xác định các nhân tố gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; đó là đóng góp trong sáng lập, lãnh đạo tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam; trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.


Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã và đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đổi mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát biểu chào mừng Hội thảo, bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, chia sẻ: “Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng vì diễn ra đúng dịp kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Là dịp để chúng ta nhìn lại chặn đường phát triển mạnh mẽ Cách mạng Việt Nam từ thế kỉ 19 đến thế kỉ 21. Đồng Thời là dịp kế thừa, tôn vinh những đóng góp to lớn của Bác Tôn và đặc biệt là để Đảng bộ, nhân dân An Giang chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn nữa”.

Trong tham luận "Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về lối sống giản dị, tiết kiệm" của PGS.TS Lê Quốc Lý, nêu: "Tấm gương mẫu mực về lối sống giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trở thành tấm gương sáng chói cho các thế hệ cách mạng noi theo, học tập, đã trở thành huyền thoại và được Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng nhân dịp đồng chí thọ 70 tuổi (1958): "Suốt đời cần kiệm liêm chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân"".

Dẫn chứng câu chuyện lối sống giản dị của Bác Tôn, PGS.TS Lê Quốc Lý nêu câu chuyện 3 lần Bác Tôn từ chối nhận nhà, dù trung ương phân cho. Hai cô con gái sống trong căn phòng 20 m2/người và khi Bác Tôn mất, hai người con gái vẫn sống ở ngôi nhà có diện tích chỉ rộng 20m2 cho mỗi gia đình.

"Nếu so với thực trạng hiện nay, có một số cán bộ lãnh đạo cố lấy được nhà to không chỉ cho mình mà còn cho con cái, mới thấy hết sự vĩ đại, tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng" - PGS.TS Lê Quốc Lý nêu trong tham luận của mình.

Hội thảo là một trong những sự hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang, nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời, qua đó góp phần vào việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới của Đảng và dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Hành