Chủ tịch Quốc hội: Đại biểu Quốc hội đón ông Tập Cận Bình với tinh thần hiếu khách

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, dù còn nhiều hiểu biết khác nhau nhất định nhưng theo phong tục tập quán hiếu khách của Việt Nam, các đại biểu Quốc hội cần thể hiện thái độ trân trọng, thịnh tình khi đón Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm, phát biểu trước Quốc hội.


Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: Việt Hưng)

Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: Việt Hưng)

Trước giờ nghỉ giải lao buổi làm việc sáng nay, 6/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dành thời gian báo cáo Quốc hội về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm theo chương trình đối ngoại của 2 Đảng, 2 Nhà nước. Chuyến thăm lần này của ông Tập là để đáp lễ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 4 năm nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự kiện ngoại giao quan trọng của 2 nước, có tầm ảnh hưởng lớn với quốc tế nên Bộ Chính trị đã thông qua chương trình kế hoạch đón tiếp với mục tiêu, yêu cầu là trọng thị, đàm phán, đối thoại thẳng thắn để đi đến mục tiêu chung là giải quyết tốt mối quan hệ đối tác với Trung Quốc.

Theo chương trình, ông Tập Cận Bình đã hội đàm chính thức với Tổng Bí Thư Việt Nam ngày hôm qua (5/11), có cuộc hội đàm bổ sung với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và sẽ hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thăm và phát biểu trước Quốc hội vào sáng nay, 6/11.

Cuộc hội đàm đã hoàn thành giữa 2 người lãnh đạo cao nhất của 2 nước được đề ra với mục đích để củng cố quan hệ cấp cao của 2 Đảng, nhà nước 2 nước. Việt Nam đã xác định, coi tình hữu nghị Việt –Trung là định hướng rất quan trọng, chi phối mọi hoạt động đối ngoại khác của 2 nước, vì quyền lợi của nhân dân, 2 dân tộc; thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Trung Quốc đi vào thực chất; bàn và giải quyết cụ thể mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

“Điều này đã được nhất trí rất cao trong cuộc hội đàm cấp cao hôm qua” – Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Ngoài ra, cuộc hội đàm cũng để hướng đến mục tiêu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hơn nữa sự giao lưu của các lãnh đạo cao nhất của 2 nước.

Một nội dung quan trọng khác được thảo luận kỹ càng, là sự tiếp nối của nhiều cuộc thảo luận trước, đó là việc kiểm soát những vấn đề bất đồng, những vấn đề còn tồn tại giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước, nhất là bất đồng trên biển. Theo Chủ tịch Quốc hội, 2 bên đã nhất trí giải quyết vấn đề trên biển một cách hoà bình, ổn định, vì sự phát triển chung.

Theo đó, 2 bên thống nhất thông qua hiệp thương, đàm phán để tìm giải pháp hữu hiệu nhất, lâu dài nhất, ổn định nhất các vấn đề bất đồng trên biển. Đây là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề. Trong quá trình thảo luận, 2 lãnh đạo cấp cao nhất của 2 nước đã đàm phán tích cực, khẩn trương, cùng thống nhất là khi đang giải quyết vấn đề, cần giữ ổn định, không làm phức tạp thêm tình hình, để đảm bảo niềm tin giữa 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội khái quát: “Chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình cơ bản đã thành công và cũng đạt được mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong muốn về định hướng”.

“Tôi mong là dù còn nhiều hiểu biết khác nhau nhất định nhưng theo phong tục tập quán của Việt Nam là hiếu khách, ta cần thể hiện thái độ trân trọng, hiếu khách, thịnh tình. Đề nghị các đại biểu Quốc hội đón tiếp khách đến nhà với tinh thần như thế. Chúng ta trao đổi rất nghiêm túc, thẳng thắn về các vấn đề nhưng rất thiện chí” – Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ.

 


Quốc hội chuẩn bị đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tinh thần hiếu khách, trọng thị. (Ảnh: Việt Hưng)

Quốc hội chuẩn bị đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tinh thần hiếu khách, trọng thị. (Ảnh: Việt Hưng)

 

Theo giới thiệu, đoàn khách Trung Quốc sẽ vào phòng Diên Hồng từ cửa chính và ngồi ở hàng ghế trên cùng phía bên phải hội trường, các cấp lãnh đạo của Việt Nam ngồi ở hàng ghế bên trái hội trường.

 

Ông Tập Cận Bình xuất hiện tại Quốc hội: "Một cơ hội gặp nhau là cần thiết"

Về sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện và có bài phát biểu trước Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, đây là một thông lệ bình thường và bất cứ điều gì làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn cũng đều được ủng hộ.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, việc lãnh đạo một quốc gia đến phát biểu tại Quốc hội là một thông lệ bình thường, Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như vậy.

Trước đó vào năm 2005, ông Hồ Cẩm Đào cũng đến và phát biểu trước Quốc hội tại Hội trường Ba Đình cũ.

“Điều này trước hết thể hiện sự trọng thị của Việt Nam và tôi hy vọng, phía Trung Quốc cũng sẽ có sự đáp lại” – ông Quốc cho hay - “tôi cũng hy vọng sau sự kiện này sẽ có nhiều nguyên thủ của các quốc gia khác sẽ đến và xuất hiện trước Quốc hội Việt Nam”.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, một cơ hội gặp nhau là điều cần thiết, nhất là trong thời đại ngày nay.

Trên tư cách là một đại biểu Quốc hội, ông Quốc cũng khẳng định: “Bất cứ điều gì làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn thì chúng tôi ủng hộ”. Mặc dù mỗi bên đều đứng trên lập trường lợi ích quốc gia song cần đưa ra một nguyên tắc chung, bình đẳng và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cũng theo ông Quốc, bối cảnh hiện tại yêu cầu các nhà lãnh đạo thể hiện được năng lực của mình, giữ được hòa khí nhưng quan trọng nhất là giữ được lòng tin của người dân.

Bích Diệp

 

 

 

P. Thảo