Chủ tịch quận trẻ tuổi nhất tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM

(Dân trí) - Ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND quận 12 (con của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải) vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

>> Chủ tịch quận trẻ nhất TPHCM: “Có bố là Bí thư Thành uỷ càng phải giữ uy tín”

>> Thưởng 5 triệu đồng cho người dân tham gia bắt cướp

Chiều 25/5, Thành ủy TPHCM đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu (35 tuổi, Phó Bí quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12) tham gia BCH Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao quyết định cho ông Lê Trương Hải Hiếu (ảnh T.L)
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao quyết định cho ông Lê Trương Hải Hiếu (ảnh T.L)

Ông Lê Trương Hải Hiếu là con trai của nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải. Tháng 8/2015, ông Hiếu được điều động giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận kiêm Phó Bí thư Quận ủy quận 12. Thời điểm đó, ông được xem là Chủ tịch quận trẻ tuổi nhất của TPHCM khi ở tuổi 34.

Trả lời báo chí ngay khi làm Chủ tịch UBND quận 12, ông Hiếu chia sẻ: “Tôi luôn cầu thị học hỏi và xác định phương cách làm việc của mình là lấy nguyện vọng của nhân dân làm mệnh lệnh. Người dân cần gì thì mình làm cái đó chứ không thể ngồi trong phòng sáng tạo. Công thức của mình đơn giản là vậy thôi”.

Lãnh đạo trẻ này cũng cho biết, có bố là Bí thư Thành ủy khiến bản thân phải trách nhiệm hơn để cố gắng làm sao ngoài việc giữ uy tín cho bản thân còn giữ uy tín cho gia đình.

Mới đây, ông Lê Trương Hải Hiếu đã ký ban hành Quy chế khen thưởng chương trình “Vì quận 12 bình yên” để biểu dương, tôn vinh và khuyến khích tinh thần cũng như vật chất cho các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận, được người dân đánh giá cao.

Ông Lê Trương Hải Hiếu còn là đại biểu HĐND TP khóa VIII. Ông cũng là ứng cử viên bầu đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y bà Võ Thị Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy – làm Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bà Dung được phân công phụ trách xây dựng cơ sở Đảng.

Bà Võ Thị Dung sinh năm 1960, quê quán TPHCM; trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, cao cấp Lý luận chính trị. Bà Dung từng là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu bà Dung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng với quyết định bổ nhiệm công việc cho ông Lê Trương Hải Hiếu thì Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng trao quyết định phân công ông Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy giữ nhiệm vụ Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM.

Quốc Anh

Chủ tịch quận trẻ tuổi nhất tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM - 2