Chủ tịch nước dự lễ cầu an, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam

(Dân trí) - Nhân dịp ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra tại Đồng Mô, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến chúc Tết đầu năm mới cộng đồng các dân tộc Việt Nam và tham dự lễ cầu an, cầu mưa thuận gió hòa.

Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Hà Nội), Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã chính thức diễn ra từ ngày 15 - 17/02/2014 với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ.

 

Ngay trong buổi sáng 15/2, ngày hội vinh dự chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đầu năm mới cộng đồng các dân tộc Việt Nam có mặt tại đây.
 
Chủ tịch nước dự lễ cầu an, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lắng nghe lời chúc Tết, tâm tư nguyện vọng của đại diện từng cộng đồng dân tộc cũng như kiều bào ở nước ngoài, là những nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, những người đã có thành tích đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

 

Theo chia sẻ của đa số đại biểu cộng đồng dân tộc, nguyện vọng lớn nhất là các cộng đồng người dân tộc vùng sâu, vùng xa mong nhận được sự quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa từ phía Đảng, Nhà nước để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền.

 

Còn đại diện các kiều bào Việt Nam tại nước ngoài hy vọng rằng Đảng và Nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút những nhân sỹ, trí thức đang học tập và làm việc tại nước ngoài trở về Việt Nam để cùng chung tay góp sức xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định cuộc gặp gỡ đầu xuân này không chỉ là giao lưu văn hóa mà còn là sự kiện quan trọng, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc, biến chúng trở thành động lực cho mối đoàn kết tạo nên sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng và Nhà nước sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong cộng đồng các dân tộc tiếp tục đoàn kết gắn bó, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển Đất nước.

 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

 

Kết thúc cuộc gặp, Chủ tịch nước đã tặng quà cho đại diện đồng bào các dân tộc về dự Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc. Đại diện đồng bào các dân tộc cũng gửi tặng Chủ tịch nước những món quà mang đặc trưng văn hóa của dân tộc mình.

 

Sau đó, Chủ tịch nước đã tham dự lễ cầu an, cầu mưa thuận gió hòa do đồng bào dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang thực hiện, và trồng cây lưu niệm tại đồi 19/4 thuộc Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

Một số hình ảnh Chủ tịch nước tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sáng 15/2:
 
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
Chủ tịch nước lắng nghe lời chúc Tết, tâm tư nguyện vọng...

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
...của đại diện đồng bào dân tộc.
 
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
...đại diện kiều bào Việt Nam tại nước ngoài

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
...đại diện chức sắc tôn giáo

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
Chủ tịch nước đón nhận quà tặng đặc trưng văn hóa của các dân tộc

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”


“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
Chủ tịch nước thắp hương tại Lễ cầu an, cầu mưa thuận gió hòa

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”


“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
Và trồng cây lưu niệm.
 
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với đại diện có mặt tại ngày hội
 
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”
Thăm hỏi và trò chuyện với bà con các dân tộc.

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”

 

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2014”  là hoạt động có ý nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nói riêng.

 

Tham gia sự kiện có 12 cộng đồng dân tộc với khoảng 250 người đến từ 10 tỉnh đại diện cho các vùng, miền của Tổ quốc: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Thuận, Kon Tum và Lâm Đồng.  

 

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 15 - 17/02/2014), ngày hội sẽ tái hiện các lễ hội, nghi lễ mùa Xuân của cộng đồng các dân tộc như hội làng mừng năm mới của dân tộc Dao, hội Chá Chiêng của dân tộc Thái, hội Cồng chiêng mừng năm mới của dân tộc Mường (Hoà Bình), lễ cầu an, cầu mưa thuận gió hoà dân tộc Lô Lô (Hà Giang), lễ hội cầu mùa đầu năm mới của dân tộc Sán Chay (Phú Thọ) hay lễ hội bắt chồng của dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng)…

 

Bài và ảnh: Lê Trường