Chủ tịch nước: Điện Biên cần phát huy thế mạnh du lịch văn hóa

Chủ tịch nước yêu cầu Điện Biên phát triển toàn diện nông nghiệp đi đôi với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 7/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên
Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Điện Biên phát huy tiềm năng thế mạnh nông lâm nghiệp và du lịch văn hóa lịch sử gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm sớm đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo cáo của tỉnh Điện Biên năm 2015 và 4 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều cố gắng phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt hơn10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2 triệu đồng, tăng 12,38% so với năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,văn hóa- xã hội có chuyển biến tích cực; các vấn đề xã hội được quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 28,01% giảm 4,56% so với cuối năm 2014; đời sống của nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên, diện mạo nhiều vùng nông thôn tiếp tục thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh khó khăn của khu vực Tây Bắc và là vùng khó khăn nhất của cả nước, tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành dịch vụ làm động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển các mặt văn hóa - xã hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị để đưa Điện Biên có bước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Chủ tịch nước cho rằng là địa phương giàu truyền thống về lịch sử, văn hóa, có tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế biên mậu, cửa khẩu, thủy điện, chế biến nông lâm nghiệp và du lịch.

Đồng tình với những mục tiêu nhiệm vụ giải pháp kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, Chủ tịch nước đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghiệp đã quy hoạch và các lĩnh vực có lợi thế như công nghiệp sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ, công nghiệp khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng vợi với quy mô hợp lý, phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang, vùng kinh tế nông – lâm nghiệp sinh thái sông Đà, vùng kinh tế Mường Chà, Mường Nhé, vùng kinh tế động lực quốc lộ 279… để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Ưu tiên đầu tư những công trình, dự án thật sự cấp thiết, có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tập trung điều tra, quy hoạch về tài nguyên khoáng sản để quản lý khai thác có hiệu quả.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát triển toàn diện nông nghiệp đi đôi với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư, triển khai hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ và khoa học – công nghệ, hướng tới sản xuất hàng hóa. Mặt khác, cần bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, phát huy tối đa nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng và nhất là phát triển du lịch nơi gắn với nhiều di tích lịch sử cách mạng

Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Điện Biên cần quan tâm chăm sóc, đảm bảo nhu cầu văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc, trong đó cần phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số, tiếp tục giảm nghèo bền vững, thực hiện mục tiêu giảm nghèo và triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, với vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Điện Biên cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với công tác bảo đảm an ninh quốc phòng

Hoan nghênh công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chu đáo, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh chỉ đạo theo sát tình hình, giải quyết các vấn đề nảy sinh, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” kết hợp với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề nhưng với những kết quả đã đạt được và truyền thống của vùng đất cách mạng, sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc, Điện Biên sẽ sớm trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch nước thăm Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc
Chủ tịch nước thăm Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước đã đến thăm 2 gia đình thương binh trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc. Bày tỏ vui mừng đến thăm đơn vị vào đúng dịp kỷ niệm 62 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích và chiến công mà lực lượng đạt được thời gian qua nhất là trấn áp tội phạm, xây dựng lực lượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực Tây Bắc.

Nhấn mạnh tình hình khu vực tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự xã hội, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện và chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công là ngày hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý, là đơn vị đóng trên địa bàn trọng điểm, Trung đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng cần làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo qua đó xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh./.

Theo Hoàng Dũng
VOV News