Chủ tịch Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà nguyên Thuyền trưởng tàu không số

(Dân trí) - Nhân 71 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018) lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đến thăm và tặng quà các mẹ VNAH, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công cách mạng trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Văn Hiểu hỏi thăm về vết thương của thương binh Dương Văn Sam.
Ông Phạm Văn Hiểu hỏi thăm về vết thương của thương binh Dương Văn Sam.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã đến thăm hỏi và tặng quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, gồm 2 mẹ VNAH và 3 gia đình thương binh liệt sĩ và gia đình người có công là: 2 mẹ VNAH, Lê Thị Bình, ngụ Phường An Phú, quận Ninh Kiều và mẹ Phan Thị Nở, phường An Bình, quận Cái Răng.

Hai thương binh là, bà Nguyễn Thị Phương ngụ phường Xuân Khánh; Ông Dương Văn Sam ngụ phường Hưng Lợi cùng ở quận Ninh Kiều và 1 gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Ông Phạm Văn Hiểu thăm hỏi Mẹ VNAH Phan Thị Nở.
Ông Phạm Văn Hiểu thăm hỏi Mẹ VNAH Phan Thị Nở.
Ông Phạm Văn Hiểu cùng đoàn đến thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng.
Ông Phạm Văn Hiểu cùng đoàn đến thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng.

Tại các gia đình, ông Phạm Văn Hiểu thay mặt lãnh đạo thành phố, bày tỏ lòng biết ơn, sự hi sinh cao cả, những cống hiến của các gia đình, cá nhân cho sự nghiệp cách mạng trong các cuộc chiến tranh.

Cùng ngày tại Quận ủy quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã mặt, tặng quà 100, mỗi suất trị giá 800 ngàn đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Ông Võ Thành Thống tặng quà cho ông Lê Thanh Long, thương binh 3/4
Ông Võ Thành Thống tặng quà cho ông Lê Thanh Long, thương binh 3/4

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Võ Thành Thống thông tin kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố những tháng đầu năm 2018 và công tác chăm lo cho người có công với nước, công tác đền ơn, đáp nghĩa của thành phố thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận công lao đóng góp và sự hy sinh của các gia đình chính sách quận Ninh Kiều đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách trong quận tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Hữu Phước, người vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thuyền trưởng tàu 69, Đoàn tàu không số
Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Hữu Phước, người vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thuyền trưởng tàu 69, Đoàn tàu không số

Sau buổi họp mặt, ông Võ Thành Thống cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều đến thăm, tặng quà ông Lê Thanh Long, thương binh 3/4, ở khu vực 2, phường Thới Bình; ông Nguyễn Hữu Phước, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thuyền trưởng tàu 69, Đoàn tàu không số, ở khu vực 5 phường Cái Khế và ông Lê Thành Minh, thương binh ¾, ở khu vực 2, phường An Hòa.

Cùng ngày trong sáng 27/7, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu ở phường Thới Long, quận Ô Môn. Lãnh đạo quận Ô Môn thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 120 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Phạm Tâm