Cần Thơ trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng

(Dân trí) - Ông Trần Quốc Trung - Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần thơ cho biết, ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25/9/2015. Cần Thơ là một trong những địa phương ở vùng ĐBSCL tổ chức đại hội sớm.

 

Cần Thơ trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng - 1

Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị thực hiện đạt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra; hai chỉ tiêu chưa đạt là Tăng trưởng kinh tế (GDP) và Giá trị sản xuất..

Giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đề ra 15 mục tiêu chủ yếu với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiến tới phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn; xây dựng phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Đặc biệt, UBND thành phố thống nhất danh mục 31 công trình, dự án trọng điểm hoàn thành và 16 công trình khởi công mới nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các công trình tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở làm việc, trạm cấp nước… Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển và phục vụ thiết thực cho lợi ích của cộng đồng.

 

duong-vo-van-kiet-1442826965466

Cần Thơ trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng - 3

 


Cần Thơ trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội Đảng.

Cần Thơ trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2015-2020, Cần Thơ thực hiện 3 khâu đột phá: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng...; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành kinh tế xã hội và các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Phạm Tâm - Hải Hành