Đà Nẵng:

Cận cảnh Trung tâm báo chí phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

(Dân trí) - Trung tâm báo chí quốc tế tại Đà Nẵng sẽ là đầu mối cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan, cũng như cung cấp các dịch vụ phục vụ phóng viên, biên tập viên tác nghiệp thông tin sự kiện Tuần lễ Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017.

Công trình Trung tâm báo chí quốc tế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) vừa hoàn thành xây dựng tại Đà Nẵng là một trong những công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; nhằm tạo không gian, điều kiện tác nghiệp tốt nhất có thể cho hàng ngàn phóng viên, biên tập viên quốc tế tham dự thông tin sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 6/11 - 11/11 này.

Trung tâm báo chí quốc tế tại Đà Nẵng được đầu tư xây dựng nhân sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dự kiến diễn  ra từ ngày 6/11-11/11
Trung tâm báo chí quốc tế tại Đà Nẵng được đầu tư xây dựng nhân sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 6/11-11/11

Được biết, Trung tâm được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 178 tỷ đồng. Khối nhà chính có 4 tầng với diện tích sàn hơn 13,4 nghìn m².

Tầng 1 gồm sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng cấp phát thẻ, phòng đa năng, phòng điều khiển trung tâm, phòng họp báo lớn, phòng phục vụ và các khu vực phụ trợ khác.

Sơ đồ tổng quan Công trình Trung tâm báo chí quốc tế tại Đà Nẵng
Sơ đồ tổng quan Công trình Trung tâm báo chí quốc tế tại Đà Nẵng

Công trình được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 178 tỷ đồng.
Công trình được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 178 tỷ đồng.

Khối nhà chính có  4 tầng với diện tích sàn hơn 13,4 nghìn m².
Khối nhà chính có 4 tầng với diện tích sàn hơn 13,4 nghìn m².

Tầng 2 gồm phòng ban giám đốc, phòng ban thư ký, phòng y tế, phòng cầu nguyện, kho khu điều hành, phòng an ninh, phòng bảo trì mạng máy tính, phòng nghỉ dành cho cán bộ và tình nguyện viên, các phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác. Tầng này có cả khu ăn uống, khu bếp phục vụ, kho bếp.

Tầng 3 gồm 4 phòng họp, phòng phục vụ, phòng làm việc, các phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác.

Các phòng, ban chức năng chính tập trung ở tầng 1 và tầng 2
Các phòng, ban chức năng chính tập trung ở tầng 1 và tầng 2

Sảnh lễ tân
Sảnh lễ tân

Khu vực phóng viên, biên tập viên tác nghiệp ngay tầng 1
Khu vực phóng viên, biên tập viên tác nghiệp ngay tầng 1

Có nhiều phòng họp báo lớn, nhỏ ở Trung tâm
Có nhiều phòng họp báo lớn, nhỏ ở Trung tâm


Khu nhà bếp, khu ăn uống ở tầng 2

Khu nhà bếp, khu ăn uống ở tầng 2

Tiền cảnh Trung tâm
Tiền cảnh Trung tâm

Cảnh quan xung quanh nhìn từ tòa nhà Trung tâm
Cảnh quan xung quanh nhìn từ tòa nhà Trung tâm

Khu vực sân bãi, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khối nhà chính của Trung tâm với diện tích là 131.009 m2 cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp từ công trình cũ.

Ngoài ra, Trung tâm còn được đầu tư bổ sung hệ thống điều hòa không khí, thiết bị thang máy, nội thất, phòng cháy chữa cháy, hệ thống công nghệ thông tin, camera, nâng công suất trạm biến áp hiện trạng từ 1.000 kVA lên 1.600 kVA, bổ sung nguồn dự phòng từ máy phát điện 1.600 kVA.

Khánh Hiền