Cà Mau có Chủ tịch UBND tỉnh mới

(Dân trí) - Ngày 30/6, tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII (nhiệm kỳ 2011- 2016) đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh có quyết nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Thành Tươi do nghỉ hưu theo chế độ. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011- 2016 với 48/49 phiếu bầu, tỷ lệ 97,96%.

Ông Nguyễn Tiến Hải, SN 1965, quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông Hải có trình độ cử nhân chính trị, Thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông Hải từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Năm nay 50 tuổi, ông Nguyễn Tiến Hải được xem là một trong những Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất ĐBSCL hiện nay.

Ông Nguyễn Tiến Hải- tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh: CTTĐTCM)
Ông Nguyễn Tiến Hải- tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh: CTTĐTCM)

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII đối với ông Lê Huỳnh Kỳ do nghỉ hưu theo chế độ. Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Kiên Cường (SN 1961, quê xã Hòa Thành, TP Cà Mau) là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy U Minh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII đối với ông Thái Văn Long do nghỉ hưu. Cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Hoàng Sâm- nguyên Chỉ huy trưởng Chỉ huy quân sự tỉnh và ông Lê Hoàng Bé- nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trương Dũng Tiến- Chỉ huy trưởng Chỉ huy quân sự tỉnh và ông Nguyễn Quốc Hận- Giám đốc Sở Nội vụ. 

                                                                                                Huỳnh Hải - Tuấn Thanh