Cần Thơ:

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 100 phóng viên, văn nghệ sĩ

(Dân trí) - Sáng 8/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng TP Cần Thơ đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 100 phóng viên, văn nghệ sĩ đang tác nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho các phóng viên, văn nghệ sĩ trên địa bàn hiểu và nắm vững  đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 100 phóng viên, văn nghệ sĩ
Tham gia buổi học có hơn 100 phóng viên địa phương và trung ương và các văn nghệ sĩ đang hoạt động trên địa bàn thành phố

Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 8 – 11/7, các học viên sẽ được tìm hiểu và thảo luận 6 chuyên đề chính rất cần thiết cho tình hình quốc phòng – an ninh của đất nước hiện nay, như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiếc lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới…

Sau lời phát biểu của ông Lê Quang Tâm – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố, lớp học được tiến hành với chuyên đề “Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do đại tá Trần Văn Nhân – Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ trình bày.

Nguyễn Hành