Bình Định:

Bảo vệ biển, hải đảo là giữ vững chủ quyền thiêng liêng

(Dân trí) - Bảo vệ biển, hải đảo không chỉ là bảo vệ tài nguyên quốc gia mà còn góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 7/6, hơn 700 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường ĐH, CĐ, THPT trên địa bàn tỉnh; lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo học sinh, sinh viên với cờ, bằng rôn, khẩu hiệu xuống đường mít tinh hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà phát biểu tại lễ mít tinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà phát biểu tại lễ mít tinh

Việt Nam là một quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông, với bờ biển dài hơn 3.260 km trải dài từ Bắc tới Nam. Ngoài 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, chúng ta có khoảng hơn 2.500 hòn đảo lớn, nhỏ gần và xa bờ tạo thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ vùng biển. Vì vậy, biển - hải đảo Việt Nam giữ vị trí chiến lược quan trọng của quốc gia. Ngoài ra, biển - hải đảo của nước ta còn có nguồn nguyên sinh vật phong phú, đa dạng và nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm.

Trong đó, riêng tỉnh Bình Định, với chiều dài bờ biển 134 km, vùng lãnh hải 2.500 km2, vùng đặc quyền kinh tế 40.000 km2, được đánh giá là một trong số những địa phương có tiềm năng về biển và hải đảo.

Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, học sinh - sinh viên tham gia buổi mít tinh
Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, học sinh - sinh viên tham gia buổi mít tinh

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Bình Định, toàn tỉnh có 7.339 tàu cá, tổng công suất 980.838CV. Trong đó, có 2.750 tàu cá công suất từ 90 CV trở lên thường xuyên khai thác thủy sản ở những vùng biển xa, chiếm 37%. Sản lượng hải sản khai thác hàng năm của tỉnh trên 180 ngàn tấn/năm.

Bên cạnh đó, Bình Định còn có diện tích mặt nước rộng khoảng 10.920 ha (chưa kể 67.000 ha mặt biển). Trong đó, đầm Thị Nại có diện tích 5.060 ha, đầm Đề Gi 1.600 ha, vùng cửa sông Tam Quan 300 ha và một số ao hồ nước ngọt rất thuận lợi trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Bình Định còn có các cảng cá lớn như: Quy Nhơn, Tam Quan, Đề Gi…

Phát biểu tại buổi mít tinh, bà Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kêu gọi các sở, ngành, các doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân trong tỉnh tích cực cùng chung tay bảo vệ đại dương, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, học sinh - sinh viên tham gia buổi mít tinh
Ngay sau lễ mít tinh, các cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo học sinh - sinh viên đạp xe diễu hành trên các đường phố trong nội TP Quy Nhơn

Đặc biệt, trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà tài trợ… đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ ngư dân và lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

Ngay sau lễ mít tinh, hơn 700 đại biểu, lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo học sinh, sinh viên với cờ đỏ, bằng rôn, khẩu hiệu diễu hành khắp các trục đường chính trong thành phố để hưởng ứng ngày lễ này.

Doãn Công