Bàn giao tủ sách pháp luật cho huyện Trường Sa

(Dân trí) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ bàn giao tủ sách pháp luật (TSPL) tại trụ sở UBND huyện Trường Sa (Cam Ranh, Khánh Hòa) cho quân và dân huyện Trường Sa.

Ông Lê Xuân Thân trao tượng trưng tủ sách pháp luật cho huyện Trường Sa.
 

Ông Lê Xuân Thân trao tượng trưng tủ sách pháp luật cho huyện Trường Sa.

 

TSPL gồm 101 đầu sách với 736 cuốn văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật, cùng bàn ghế, thiết bị kèm theo, tổng giá trị 74 triệu đồng, được phân bổ cho UBND huyện Trường Sa và UBND các xã, thị trấn: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa.

 

Được biết, từ đầu tháng 5, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng TSPL ở huyện đảo Trường Sa, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Trường Sa khảo sát, nắm tình hình và tham mưu UBND tỉnh về biện pháp thực hiện.     

 

Việc trao tặng TSPL là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 trên huyện đảo Trường Sa.

 

Ông Lê Xuân Thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau khi chuyển giao, TSPL này sẽ được bố trí tại các thư viện ở Trường Sa. Định kỳ 3-6 tháng, Sở Tư pháp cần tiếp tục bổ sung các đầu sách pháp luật mới ban hành, báo pháp luật, tờ gấp pháp luật, tiến tới điện tử hóa hệ thống tra cứu thông tin pháp luật với máy tính xách tay, đĩa dữ liệu luật, các video clip… cho TSPL huyện Trường Sa. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống tại Trường Sa, ông Thân cũng yêu cầu các sở, ngành có kế hoạch gửi tặng sách thuộc các lĩnh vực khác cho Trường Sa.

 

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa, ông Nguyễn Viết Thuân Chủ tịch UBND huyện Trường Sa hứa sẽ đưa TSPL vào hoạt động hiệu quả nhất.

 

Trịnh Anh