Bạc Liêu: Thông qua nghị quyết thành lập thị xã Giá Rai

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII diễn ra ngày 16/7, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thị xã Giá Rai trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, thị xã Giá Rai được thành lập trên cơ sở toàn bộ 35.466,81 ha diện tích tự nhiên, dân số 139.748 người và 10 đơn vị hành chính trực thuộc của huyện Giá Rai hiện nay.

Thành lập 3 phường thuộc thị xã Giá Rai, gồm: phường 1 được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.186,60 ha diện tích tự nhiên và dân số 16.906 người của thị trấn Giá Rai hiện nay; phường Hộ Phòng được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 diện tích tự nhiên và dân số 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng hiện nay; phường Láng Tròn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 3.320,08 ha diện tích tự nhiên và dân số 17.855 của xã Phong Thạnh Đông A hiện nay.

Sau khi được thành lập, thị xã Giá Rai có 10 đơn vị hành chính, gồm 3 phường: phường 1, phường Hộ Phòng, phường Láng Tròn và 7 xã: Tân Phong, Tân Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Tây.

Thị xã Giá Rai có phía Đông giáp huyện Hòa Bình, phía Tây giáp TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), phía Nam giáp huyện Đông Hải, phía Bắc giáp huyện Phước Long.

Huyện Giá Rai hiện nay là huyện phía Tây của tỉnh Bạc Liêu, là trung tâm kinh tế- thương mại du lịch lớn thứ hai của tỉnh (sau TP Bạc Liêu).

                                                                                    Huỳnh Hải